Đoàn công tác tuổi trẻ tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) thăm và làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 6/9, đoàn công tác của tuổi trẻ tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) do đồng chí Bua Ngân Homsayyavông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh đoàn dẫn đầu có buổi thăm và làm việc với Tỉnh đoàn Nghệ An.
Đón tiếp đoàn có đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn; các đồng chí Ban thường vụ Tỉnh đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bua Ngân Homsayyavông gửi lời chúc mừng đến tuổi trẻ và nhân dân Nghệ An dịp Quốc khánh 2/9 và giới thiệu một số thành tựu nổi bật của công tác đoàn tỉnh Xiêng Khoảng thời gian qua đồng thời mong muốn được hợp tác, học hỏi các kinh nghiệm điều hành hoạt động đoàn thanh niên của Nghệ An.

Đồng chí Bua Ngân Homsayyavông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh Đoàn Xiêng Khoảng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Bua Ngân Homsayyavông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh Đoàn Xiêng Khoảng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Bua Ngân Homsayyavông khẳng định chuyến thăm và làm việc lần này cũng nhằm góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai cơ quan, hai tỉnh Nghệ An – Xiêng Khoảng.
Bí thư Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng khẳng định, thành tích mà Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng đạt được thời gian qua một phần nhờ sự hợp tác, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau giữa hai cơ quan Tỉnh đoàn, tuổi trẻ 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng. Để phát triển công tác đoàn hơn nữa, đoàn sẽ tiếp tục tích cực thực hiện những nội dung đã ký kết giữa hai bên.

Bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn, đồng chí Phạm Tuấn Vinh khẳng định chuyến thăm, làm việc của Đoàn thanh niên tỉnh Xiêng Khoảng thể hiện tình cảm chân thành giữa thanh niên hai tỉnh, góp phần nối tiếp truyền thống hữu nghị lâu đời giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh cũng thông tin đến đoàn đại biểu nước bạn về các hoạt động thời sự, chính trị, xây dựng Đảng của tỉnh Nghệ An, trong đó có việc đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết đại hội đảng các cấp, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác của cả hệ thống chính trị.

Tỉnh đoàn Nghệ An tặng quà đoàn công tác Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng. Ảnh: Hoài Thu
Tỉnh đoàn Nghệ An tặng quà đoàn công tác Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng. Ảnh: Hoài Thu
Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và hợp tác với Đoàn nước bạn trong các hoạt động đoàn thanh niên gắn với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Sẵn sàng trao đổi, phối hợp về công tác đoàn thanh niên để phong trào đoàn của cả hai tỉnh ngày càng phát triển, góp phần xây đắp tình hữu nghị anh em giữa 2 tỉnh, 2 nước mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.
Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng làm việc với Đoàn trường Đại học Vinh. Ảnh: Hoài Thu
Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng làm việc với Đoàn trường Đại học Vinh. Ảnh: Hoài Thu
Sau khi làm việc với Tỉnh đoàn Nghệ An, đoàn công tác Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng có cuộc làm việc với Đoàn trường Đại học Vinh để trao đổi, học tập kinh nghiệm trong điều hành, tổ chức công tác đoàn trong các trường học; mở rộng giao lưu, hợp tác giữa thanh niên tỉnh Xiêng Khoảng với Nghệ An, trong đó có Đại học Vinh, nhất là trong các chương trình công tác đoàn, hoạt động thanh niên tình nguyện.

Tin mới