Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng 9/3, đồng chí Buaphăn Licayda - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh.
Đoàn Quốc hội Lào, Quốc hội Việt Nam và tỉnh Nghệ An làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Chi
Đoàn Quốc hội Lào, Quốc hội Việt Nam và tỉnh Nghệ An làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Chi
Cùng dự lễ có các đồng chí: Giàng A Chu  - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam; Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Mão - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.
Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác đã bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời vô cùng cao đẹp của Người - lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam.
Bà
Đồng chí Buaphăn Licayda - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chí Giàng A Chu  - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Chi
Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào cùng lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam và lãnh đạo tỉnh đã hứa sẽ tiếp tục vun đắp, củng cố và phát triển hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị, thủy chung, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Tin mới