Đoàn đại biểu các ban, ngành tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dâng hương tưởng niệm tại các khu di tích và nghĩa trang liệt sỹ.
Đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên nhân 72 năm ngày TBLS 27-7. Ảnh: Quang Phong
Đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Phong Quang

Tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn), đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh đã thành kính dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã sáng lập rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam. Sinh thời, Bác Hồ luôn dành tình cảm, tình yêu thương sâu nặng cho các anh hùng, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu LLVT tỉnh nguyện hứa sẽ luôn trung thành với con đường Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Ảnh:
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu LLVT tỉnh nguyện hứa sẽ luôn trung thành với con đường Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Ảnh: Phong Quang

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh nguyện hứa sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, luôn phấn đấu để xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh, đoàn đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc trước công lao chiến đấu hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ để đất nước Việt Nam và quê hương Nghệ An được hòa bình, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Lực lượng vũ trang tỉnh nguyện phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để tỉnh nhà phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh dâng hương lên phần mộ các anh hùng, Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Quang Phong
Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh dâng hương lên phần mộ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh. Ảnh: Phong Quang
Phong Quang – Hoàng Anh
Chiều 25/7, đoàn đại biểu Ban Tổ chức Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt – Lào, Khu Di tích Truông Bồn và tặng quà gia đình có công với cách mạng. 

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa trước Đài tưởng niệm ở Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt – Lào. Ảnh: Lê Văn Lĩnh
Các đại biểu dâng hương, dâng hoa trước Đài tưởng niệm ở Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt – Lào. Ảnh: Lê Văn Lĩnh

Dâng hoa, dâng hương lên anh linh các anh hùng liệt sỹ Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt – Lào ở thị trấn Anh Sơn, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn, cảm phục và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, sắt son giữa 2 nước Việt Nam - Lào.

Dịp này, đoàn cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao tặng 9 suất quà cho các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Anh Sơn. Đoàn đã trực tiếp đến thăm, tặng quà 3 hộ giáo dân là thân nhân liệt sỹ, thương binh, thanh niên xung phong và người có công với cách mạng tại xã Thạch Sơn. Thay mặt đoàn công tác đồng chí Hồ Phúc Hợp đã thăm hỏi ân cần và động viên các gia đình vươn lên, thực tiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà cho bà Nguyễn Thị Lệ, giáo dân, vợ Liệt sỹ Nguyễn Văn Khuê thuộc Giáo xứ Quan Lãng, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà cho bà Nguyễn Thị Lệ, giáo dân, vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Khuê thuộc Giáo xứ Quan Lãng, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Lê Văn Lĩnh
Cùng ngày, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dâng hoa, dâng hương lên anh linh các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Cũng tại huyện Đô Lương, đoàn đã thăm, tặng 7 suất quà cho các gia đình là thân nhân liệt sỹ, thương binh trên địa bàn.
Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Lê Văn Lĩnh
Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Lê Văn Lĩnh
Lê Văn Lĩnh
Chiều 26/7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh.
Các hội viên Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Nghệ An làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang thành phố Vinh. Ảnh: Minh Chi
Các hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh. Ảnh: Minh Chi

Các hội viên của Hội đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn đối với sự cống hiến, hy sinh của những người không tiếc máu xương vì nền độc lập, hòa bình, thống nhất của đất nước.

Các hội viên thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang thành phố Vinh. Ảnh: Minh Chi
Các hội viên thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh. Ảnh: Minh Chi

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, các hội viên nguyện hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hơn để có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thân nhân, gia đình liệt sỹ ổn định cuộc sống cũng như hỗ trợ tìm kiếm thông tin liệt sỹ.

Tin mới