Đoàn đại biểu Công an nhân dân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Ngày 15/5, đoàn Đại biểu Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân (CAND) lần thứ X do Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng ban tổ chức dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn).
Đoàn đại biểu dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Đức Vũ
Đoàn đại biểu dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Đức Vũ
Tại Khu di tích Kim Liên, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Đại tá Phạm Bá Hậu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu đại diện cho 22 đơn vị về tham dự Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ X, thành kính dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.
Đoàn đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Vũ
Đoàn đại biểu tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Vũ
Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện tiếp tục học tập, công tác, chiến đấu, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, tích cực góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND ghi sổ lưu niệm tại Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Ảnh: Xuân Bắc
Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND ghi sổ lưu niệm tại Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Bộ Công An Trần Quốc Hoàn. Ảnh: Xuân Bắc
Cùng ngày, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn. Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn những cống hiến to lớn cho cách mạng, cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của đồng chí Trần Quốc Hoàn. Những tư tưởng, lý luận của đồng chí là tài sản vô giá đối với lực lượng CAND trong những chặng đường phát triển.                                                               

Tin mới