Đoàn đại biểu Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Sáng 10/3, NGUT.Tiến sỹ Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban chỉ đạo, cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và đại diện các đoàn tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học, khu vực phía Bắc dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người tại TP Vinh.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017 – 2018 được tổ chức đồng thời tại hai tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng.

Đây là cuộc thi nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ và các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Hà
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ và các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Hà
Qua đó, góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, thiết thực thực hiện thành công Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Trước tượng đài Bác, các đại biểu xin hứa sẽ cố gắng tổ chức tốt cuộc thi tìm ra những mô hình sáng tạo hữu ích nhân rộng và ứng dụng trong đời sống. Qua đó khuyến khích học sinh tăng cường nghiên cứu khoa học, tạo ra nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao.

Cũng trong sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhằm giới thiệu về cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, khu vực phía Bắc được tổ chức tại Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu về những đặc điểm nổi bật của ngành giáo dục Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu về những đặc điểm nổi bật của ngành giáo dục Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà.

Trong buổi họp báo, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo đã giới thiệu một số nét về hoạt động giáo dục của Nghệ An hiện nay. Trong đó, tập trung vào các nội dung như công tác triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh; thực hiện chính sách giáo viên, học sinh dân tộc bán trú, dân tộc nội trú, dân tộc rất ít người...

Tin mới