Đoàn đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào trước Lễ ra quân chương trình Tình nguyện mùa Đông 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 21/11, trước giờ tham dự Lễ ra quân chương trình Tình nguyện mùa Đông 2022 và Xuân tình nguyện 2023 tại huyện Anh Sơn, đoàn công tác Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tỉnh đoàn Nghệ An đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn).
Dự lễ dâng hương, về phía Trung ương có đồng chí Vũ Trí Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An; Lê Văn Lương- Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cùng đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; Thường trực, Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương, Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Anh Sơn dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn). Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự lễ dâng hương, về phía Trung ương có đồng chí Vũ Trí Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An; Lê Văn Lương- Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cùng đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; Thường trực, Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương, Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Anh Sơn dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn). Ảnh: Thanh Quỳnh

Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào được xây dựng từ năm 1976, là nghĩa trang lớn nhất quy tập phần mộ các liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đến nay, nghĩa trang đã tiếp nhận và chăm sóc gần 11.000 phần mộ liệt sĩ thuộc 47 tỉnh, thành trên cả nước hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào về an nghỉ.

Đây cũng là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia Việt Nam – Lào và là công trình biểu tượng cho tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc anh em. Sự hy sinh của các anh đã nhắc nhở các thế hệ đi sau luôn tự hào về quá khứ vẻ vang của dân tộc, về tình đoàn kết đặc biệt của hai đất nước Việt – Lào.

Đoàn đại biểu dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn). Ảnh: Thanh Quỳnh
Đoàn đại biểu dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn). Ảnh: Thanh Quỳnh

Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự phồn vinh của dân tộc và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đồng thời nguyện hứa sẽ giữ gìn những thành quả cách mạng của các bậc cha anh đã xây dựng và bảo vệ để đồng sức, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, xứng đáng với sự hy sinh của các Anh hùng, liệt sĩ và các thế hệ cha anh đi trước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cùng đoàn công tác dâng nén tâm hương tới phần mộ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thanh Quỳnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cùng đoàn công tác dâng nén tâm hương tới phần mộ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương cùng Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam bàn giao công trình thanh niên tu bổ Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào với tổng giá trị công trình là 72 triệu đồng.

Đây là công trình ý nghĩa chào mừng thành công đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022 - 2027) và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đoàn công tác cùng tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương bàn giao công trình thanh niên tu bổ Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đoàn công tác cùng tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương bàn giao công trình thanh niên tu bổ Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tin mới