Đoàn đại biểu Đoàn thanh niên Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh

(Baonghean.vn) - “Tình Việt - Lào không chỉ là sức mạnh cho chúng ta chiến thắng giặc ngoại xâm để dành độc lập mà còn là sức mạnh to lớn cho hai dân tộc chúng ta bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời gian tới”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tại cuộc gặp đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đến chào xã giao chiều 30/10 nhân dịp sang thăm Việt Nam và dự sự kiện “Theo dấu chân lãnh tụ Việt Nam - Lào 2017”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu và mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống vun đắp tình hữu nghị Việt – Lào mãi mãi xanh tươi. Ảnh: Phương Thúy
Cùng dự có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn. Ảnh: Phương Thúy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng luôn đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cho biết, lãnh đạo tỉnh đồng tình cao về chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ” của Đoàn Thanh niên 2 nước Việt Nam - Lào và vinh dự là một trong những địa phương được đăng cai các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.

Hiện nay, có khoảng gần 400 sinh viên nước bạn Lào đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đây sẽ là dịp để đoàn viên, thanh niên, sinh viên 2 nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng giao lưu, kết nối, hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam và Lào.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn thay mặt lãnh đạo tỉnh trao quà lưu niệm Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Phương Thúy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn thay mặt lãnh đạo tỉnh trao quà lưu niệm Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Phương Thúy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: "Tình Việt - Lào không chỉ là sức mạnh cho chúng ta chiến thắng giặc ngoại xâm để dành độc lập mà còn là sức mạnh to lớn cho hai dân tộc ta bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời gian tới".

Đồng chí hy vọng, trong thời gian tới mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác đặc biệt giữa Nghệ An nói riêng và giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung sẽ ngày càng được phát triển lên tầm cao mới.

"Tôi mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống, vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững" - đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh.

Đồng chí Samlan Phan Kha Vong, đại diện cho Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào trao quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phương Thúy
Đồng chí Samlan Phan Kha Vong - đại diện cho Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào trao quà lưu niệm tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phương Thúy

Đồng chí Samlan Phan Kha Vong cũng bày tỏ cảm ơn về sự hỗ trợ quý báu mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cũng như Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào trong suốt thời gian qua; đồng thời hứa sẽ làm hết sức mình để tiếp tục góp phần tăng cường, thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, Nghệ An với nước bạn Lào nói riêng.

Đồng chí cho biết, Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào triển khai nhiều hoạt động nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào trong thời gian qua; đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ luôn phát huy và kế tục truyền thống tốt đẹp, vun đắp mối quan hệ thanh niên Việt Nam - Lào.

Phương Thúy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới