Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trước ngày khai mạc Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, chiều 28/9, Thường trực Tỉnh đoàn cùng các đại biểu dự đại hội đã về dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương).
Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Trần Tú

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Trần Tú

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên ban thờ Bác Hồ, bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn trước công lao của Người - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và dành những tình cảm thương yêu sâu sắc đối với thế hệ trẻ. Trong thư gửi thanh niên, Người viết: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên”. Bởi thế, Người luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục, đào tạo các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Tú

Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Tú

Trước anh linh của Người, đoàn đã báo công với Bác về những kết quả mà các cấp bộ Đoàn tỉnh Nghệ An đã đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự quan tâm, tạo điều kiện của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, tuổi trẻ Nghệ An đã phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương để củng cố khối đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh cũng luôn phấn đấu học tập, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn thay mặt đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương). Ảnh: Trần Tú

Các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn thay mặt đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương). Ảnh: Trần Tú

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương). Nơi đây, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đã có 1.240 người con ưu tú ngã xuống trên cung đường huyền thoại do bom đạn của kẻ thù, tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của 13 thanh niên xung phong Đại đội 317 vào ngày 31/10/1968.

Xúc động, cảm phục trước những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ - những người con kiên cường, bất khuất, không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, đoàn đại biểu nguyện hứa luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó, đồng lòng thực hiện các chương trình, phần việc ý nghĩa để cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương giàu mạnh, xứng đáng với truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong trên của quê hương Xô viết anh hùng.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An dự kiến diễn ra từ ngày 1 - 2/10/2022, phiên trọng thể Đại hội diễn ra vào sáng 2/10 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (Số 6, Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 450 người, trong đó, có 350 đại biểu chính thức và 100 đại biểu khách mời.

Tin mới