Đoàn đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng 12/8, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã đến dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Tham gia Lễ dâng hoa có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Video: Lâm Tùng

Dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu tham dự kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường
Đoàn đại biểu tham dự kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam; tư tưởng của Người luôn soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng lẵng hoa tươi thắm. Ảnh: Thành Cường
Thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng lẵng hoa tươi thắm. Ảnh: Thành Cường

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, đoàn đại biểu nguyện hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật; tập trung cao nhất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đấu đưa Nghệ An sớm trở thành một trong những tỉnh khá của cả nước.

Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được rút ngắn xuống 1,5 ngày (từ ngày 12-13/8/2021), vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo chất lượng kỳ họp.

Kỳ họp lần này không tổ chức phiên chất vấn và phiên thảo luận tổ. Tuy nhiên, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, cử tri quan tâm, được các cơ quan thông tấn báo chí phản ánh sẽ được Thường trực HĐND tỉnh xem xét lựa chọn nội dung chất vấn, yêu cầu giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các báo cáo liên quan về giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri.

Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, thông qua dự thảo 25 Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Để đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Thường trực HĐND tỉnh chủ trương thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và toàn bộ tài liệu sẽ được gửi trước cho các đại biểu qua hộp thư điện tử và phần mềm quản lý tài liệu

Để thuận tiện phục vụ cử tri theo dõi và phản ánh các ý kiến, kiến nghị đối với HĐND tỉnh tại kỳ họp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh lắp đặt hệ thống điện thoại trực tuyến, bao gồm 3 số điện thoại: 02383.59882802383.59874702383.598800.

Tin mới