Đoàn đại biểu Nghệ An và Lào dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017”, sáng 29/8, đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An và các tỉnh nước CHDCND Lào, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hoa tưởng niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An và các tỉnh của nước CHDCND Lào tổ chức lễ dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh. Ảnh: Thu Giang
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An và các tỉnh của nước CHDCND Lào tổ chức lễ dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh. Ảnh: Thu Giang

Tham dự buổi lễ về phía nước CHDCND Lào có các đồng chí: Viêng-xay Đa-la-sẻn - Công sứ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Xổm-cốt Măng-nò-mệch - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng; Kong-kẹo Xay-sổng-kham - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay, đại diện lãnh đạo các tỉnh Viêng Chăn, Sa vẳn na khẹt, Khăm Muộn và Hủa Phăn.

Về phía đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn của Lào thành kính dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - người có công đặt nền móng cho tình hữu nghị Việt Nam-Lào. Ảnh: Thu Giang
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn của Lào thành kính dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - người có công đặt nền móng cho tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Ảnh: Thu Giang

Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu kính dâng lên Người lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời cao đẹp của lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, người Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.

Các đại biểu nguyện hứa tiếp tục vun đắp, củng cố và phát triển hơn nữa tình hữu nghị thủy chung, hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam và Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Giang
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Giang

Sáng cùng ngày tại TP. Vinh diễn ra Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2017), 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7-2017).

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới