Đoàn đại biểu Quốc hội Lào dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Dâng lẵng hoa tươi kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 9 và HĐND tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 4/9, trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 9 và HĐND tỉnh Xiêng Khoảng,nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên.
Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 9 và HĐND tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Sẻng - Khăm - Sông - Sa - na - Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐND tỉnh Xiêng Khoảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 9 làm Trưởng đoàn đã làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng đi với đoàn về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Dâng lẵng hoa tươi kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 9 và HĐND tỉnh Xiêng Khoảng đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Người đã phấn đấu, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam và nhân dân trên thế giới; Người cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào: Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản, Hoàng thân Xu Pha Vu Vông đã đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp vì hòa bình của nhân dân Việt Nam và nhân dân các dân tộc Lào.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thiết lập tình cảm đặc biệt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nhân dân cách mạng Lào, tình cảm giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các bộ tộc Lào.

Đồng chí
Đồng chí Sẻng - Khăm- Sông - Sa- na - Chủ tịch HĐND tỉnh Xiêng Khoảng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Trải qua 57 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2019), hai Đảng, hai dân tộc luôn đoàn kết, gắn bó với tình cảm thủy chung son sắt. Tình cảm đó được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, ngày càng thêm tốt đẹp, bền vững. 

Dịp này, đoàn đã tham quan quê nội, quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh do Chính phủ nước CHDCND Lào tặng tại Khu Di tích Kim Liên.

Đoàn tham qua các di vật củc 2 nước tai nhà
Đoàn tham quan Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn tham quan quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn tham quan quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới