Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại thị xã Cửa Lò

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều ngày 17/11, tại Khu dân cư khối 6, phường Nghi Tân (TX. Cửa Lò), Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa XV và  tham dự Ngày hội Đại đoàn kết với bà con khối 6, phường Nghi Tân (TX. Cửa Lò).

Đoàn đại biểu Quốc hội tham dự Ngày hội Đại đoàn kết gồm có các đồng chí: Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội; Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Về phía thị xã Cửa Lò có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò; đại diện Ủy ban MTTQ các cấp.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng đến từ nhân dân khối 6, phường Nghi Tân, TX. Cửa Lò. Ảnh: An Quỳnh.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng đến từ nhân dân khối 6, phường Nghi Tân, TX. Cửa Lò. Ảnh: An Quỳnh.

Khối 6, phường Nghi Tân hiện có 356 hộ với hơn 1700 nhân khẩu. Từ một khối chủ yếu là kinh doanh hải sản đông lạnh, hàng tạp hóa, đến nay khối đã phát triển đa ngành nghề với các hoạt động dịch vụ, thương mại, đặc biệt được công nhận là làng nghề chế biến hải sản đông lạnh.

Mức tăng trưởng kinh tế đạt gần từ 8-10%. Bình quân thu nhập đầu người ước đạt 42 - 45 triệu đồng/người/năm.

Toàn cảnh Ngày hội Đại đoàn kết tại khối 6, phường Nghi Tân, TX. Cửa Lò. Ảnh: An Quỳnh.

Toàn cảnh Ngày hội Đại đoàn kết tại khối 6, phường Nghi Tân, TX. Cửa Lò. Ảnh: An Quỳnh.

Nhân dân toàn khối đã hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khối phố văn minh không có tội phạm và tệ nạn xã hội, không sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm và thực hiện tốt chủ đề “Khu dân cư nói không với sản xuất, chế biến, tàng trữ, buôn bán, tiêu dùng thực phẩm bẩn”.

Bên cạnh đó, cán bộ và nhân dân khối 6, phường Nghi Tân đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, vận động được 6,6 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo; hỗ trợ Tết vì người nghèo 13 triệu đồng. Phối hợp MTTQ phường hỗ trợ tu sửa nhà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Thành trị giá 70 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội đã đại diện cho đoàn phát biểu chung vui cùng bà con khối 6, phường Nghi Tân, TX. Cửa Lò. Ảnh: An Quỳnh.

Đồng chí Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội đã đại diện cho đoàn phát biểu chung vui cùng bà con khối 6, phường Nghi Tân, TX. Cửa Lò. Ảnh: An Quỳnh.

Công tác giảm nghèo được quan tâm, tạo mọi điều kiện để vươn lên thoát nghèo, do vậy tỉ lệ hộ khá giàu tăng, hộ nghèo giảm chỉ còn 02 hộ, chiếm 0,54 %, hộ cận nghèo giảm còn 20 hộ, chiếm 5,3 %.

Năm 2022, khối đã vận động được trong nhân dân 223 triệu đồng và hơn 100 ngày công để làm hệ thống đường bê tông các cụm dân cư, nạo vét kênh mương, chỉnh trang Nhà văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Vân Chi và đồng chí Thái Thị An Chung đã thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tặng các phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xóm. Ảnh: An Quỳnh.

Đồng chí Nguyễn Vân Chi và đồng chí Thái Thị An Chung đã thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tặng các phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xóm. Ảnh: An Quỳnh.

Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 85%. Riêng năm 2022, khối có 323 hộ được công nhận Gia đình văn hoá; trong đó có 10 hộ đạt Gia đình văn hoá tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong ngày hội Đại đoàn Kết.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội cũng đã đại diện cho đoàn phát biểu chung vui cùng với bà con và báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tới các cử tri khối 6, phường Nghi Tân (TX. Cửa Lò).

Đồng chí Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: An Quỳnh.

Đồng chí Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: An Quỳnh.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng những phần quà cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xóm.

Nhân ngày Đại đoàn kết năm 2022, đồng chí Nguyễn Vân Chi và đồng chí Thái Thị An Chung đã cùng với Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo thị xã khởi công công trình Nhà Đại đoàn kết gia đình cho ông Trần Công Hòa (SN 1954) là hộ nghèo trên địa bàn phường. Ảnh: An Quỳnh.

Nhân ngày Đại đoàn kết năm 2022, đồng chí Nguyễn Vân Chi và đồng chí Thái Thị An Chung đã cùng với Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo thị xã khởi công công trình Nhà Đại đoàn kết gia đình cho ông Trần Công Hòa (SN 1954) là hộ nghèo trên địa bàn phường. Ảnh: An Quỳnh.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội và đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo thị xã đã tham dự Lễ khởi công nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Công Hòa (SN 1954) là hộ nghèo trên địa bàn phường. Tại đây, đồng chí Nguyễn Vân Chi cũng đã trao tặng cho gia đình suất quà trị giá 10 triệu đồng.

Tin mới