Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và chung vui Ngày Đại đoàn kết ở huyện Diễn Châu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 17/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa XV và  tham dự Ngày hội Đại đoàn kết với bà con xóm 9, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu.

Tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội; Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Cùng tham dự có đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và đại diện lãnh đạo huyện.

Toàn cảnh Ngày Đại đoàn kết tại xóm 9, xã Diễn Trung. Ảnh: An Quỳnh.

Toàn cảnh Ngày Đại đoàn kết tại xóm 9, xã Diễn Trung. Ảnh: An Quỳnh.

Xóm 9, xã Diễn Trung (Diễn Châu) là xã bãi ngang, ven biển có 254 hộ với 1.024 nhân khẩu, với 8 tổ tự quản. Tổng diện tích đất tự nhiên 10ha, đất nông nghiệp 36,2ha, đất ở 63,5 ha. Tổng thu nhập bình quân trong năm ước đạt 45.600.000 đồng/người/năm.

Năm 2007, xóm 9 được UBND huyện công nhận xóm đạt đơn vị Văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội đã đại diện cho đoàn phát biểu chung vui cùng bà con. Ảnh: An Quỳnh.

Đồng chí Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội đã đại diện cho đoàn phát biểu chung vui cùng bà con. Ảnh: An Quỳnh.

Địa phương đã tạo điều kiện đẩy mạnh sản xuất kinh tế hộ gia đình, góp phần đưa kinh tế địa phương đạt chỉ tiêu hàng năm đề ra. Trong đó, tổng đàn gia cầm 21.000 con, đàn trâu bò 295 con, đàn lợn 275 con.

Nhờ kinh tế phát triển đời sống nhân dân được nâng lên. Đến nay, hộ nghèo đã giảm xuống còn 9,25 % năm 2022 theo chuẩn mới; có 196 hộ đạt gia đình văn hoá chiếm 94%, trong đó có 33 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu chiếm 16%.

Đồng chí Nguyễn Vân Chi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tặng quà cho cán bộ, nhân dân xóm 9, xã Diễn Trung. Ảnh: An Quỳnh.

Đồng chí Nguyễn Vân Chi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tặng quà cho cán bộ, nhân dân xóm 9, xã Diễn Trung. Ảnh: An Quỳnh.

Trong nông thôn mới nâng cao, khu dân cư xóm 9 đã vận động nhân dân tham gia hiến công, mở rộng đường giao thông trong xóm phục vụ sản xuất và đi lại.

Năm 2022, nhân dân xóm 9 đã đầu tư đóng góp 400.000 đồng/hộ, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, hoàn thành 100% các tuyến đường giao thông trong xóm, có tổng chiều dài 4km.

Đoàn đại biểu tặng các phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xóm 9. Ảnh: An Quỳnh.

Đoàn đại biểu tặng các phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xóm 9. Ảnh: An Quỳnh.

Bên cạnh đó xóm 9, xã Diễn Trung đã hoàn thành 2 tuyến cờ và hai tuyến đường điện thắp sáng làm khuôn viên nhà văn hóa, đổ bê tông phía trước cổng nhà văn hoá.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội, đại diện cho đoàn phát biểu chung vui Ngày Hội Đại đoàn kết cùng với bà con và báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tới các cử tri xóm 9 (xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu)

Đồng chí Nguyễn Vân Chi đã trao tặng công trình Nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Minh thuộc đối tượng hộ nghèo trên địa bàn xóm 9. Ảnh: An Quỳnh.

Đồng chí Nguyễn Vân Chi đã trao tặng công trình Nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Minh thuộc đối tượng hộ nghèo trên địa bàn xóm 9. Ảnh: An Quỳnh.

Dịp này, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng trao tặng 20 phần quà cho hộ nghèo,hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xóm 9, xã Diễn Trung.

Tin mới