Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri huyện Con Cuông, Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Cử tri huyện Con Cuông, Anh Sơn thông qua Ủy ban MTTQ huyện gửi đến đại biểu Quốc hội nhiều ý kiến tâm huyết.

Sáng 5/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, gồm các ông: Hoàng Minh Hiếu - Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tiếp xúc cử tri huyện Con Cuông trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh Thu Trang
Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thu Trang

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu đã báo cáo với cử tri huyện Con Cuông về kết quả hoạt động của Quốc hội sau kỳ họp thứ nhất. Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2021 và bế mạc ngày 13/11/2021. 

Kỳ họp lần này Quốc hội dự kiến sẽ xem xét thông qua 03 dự án luật; xem xét, cho ý kiến 05 dự án luật và xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về Định hướng công tác lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Về các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát.

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ông Hoàng Minh Hiếu -Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội báo cáo nội dung dự kiến kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XV. Ảnh Thu Trang
Ông Hoàng Minh Hiếu - Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội báo cáo nội dung dự kiến kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thu Trang
Thay mặt cử tri huyện Con Cuông, thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện Con Cuông và đại diện các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành đã đề xuất lên Quốc hội, tỉnh Nghệ An các ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề như:

Đề nghị quan tâm hỗ trợ sửa chữa nâng cấp tuyến đường từ xã Bồng Khê đi xã Môn Sơn, và tuyến đường từ trung tâm xã Môn Sơn đi Khe Khặng thuộc vùng lõi vườn Quốc gia Pù Mát. Cần đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội và có quy hoạch đất ở, đất sản xuất, đất rừng để tộc người Đan Lai ở 2 bản Co Phạt, Khe Búng yên tâm sinh sống, sản xuất. 

Về các chính sách an sinh xã hội, lao động việc làm đề nghị Quốc hội, chính phủ, phối hợp với các tỉnh thành phía Nam kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ, tuyên truyền người lao động yên tâm ở lại tái sản xuất sau khi nới lỏng giãn cách phòng chống dịch Covid -19.

Cùng đó, thu hút các doanh nghiệp về đầu tư tại tỉnh để giải quyết việc làm cho lao động địa phương, hạn chế tình trạng lao động đi làm ăn xa. Các chính sách về giảm nghèo cần quy định về mức hỗ trợ, thời gian và độ tuổi bình xét hộ nghèo, tránh nhiều trường hợp trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân cho nhân dân các địa phương.

Các vấn đề về cơ chế chính sách và Luật như: Các dự Luật do Quốc hội ban hành cần rõ ràng, cụ thể, chi tiết hơn. Luật An ninh mạng cần có quy định, chế tài cụ thể để quản lý các nghệ sỹ phát ngôn và các hoạt động kêu gọi từ thiện của nghệ sỹ trên mạng xã hội.

Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri Đại diện văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An, đại diện các sở ban ngành cấp tỉnh. Ảnh Thu Trang
Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có Đại diện văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thu Trang

Luật cán bộ công chức, viên chức cần có quy định thẩm quyền cụ thể của từng cấp trong tuyển dụng, biên chế, tiền lương. Cần có cơ chế hỗ trợ hợp lý hơn cho cán bộ thôn bản, cán bộ bán chuyên trách ở xã, đồng thời bổ sung biên chế cán bộ thú y xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại cơ sở.

Ngoài ra, cử tri huyện Con Cuông còn đề xuất các ý kiến liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đề nghị điều chỉnh giá xăng, giá điện hợp lý để nhân dân bớt khó khăn trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Đề nghị nâng cấp tuyến Quốc lộ 7A, để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo các huyện Tây Nam Nghệ An.

ÔngTrần Nhật Minh - Ủy viên ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh Thu Trang
Ông Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thu Trang

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, ông Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Con Cuông và chuyển đến Chính phủ, Quốc hội xem xét.

Chiều cùng ngày, các ĐBQH tỉnh Nghệ An gồm các ông: Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội - Đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Phúc Sơn.

Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri xã Phúc Sơn- Anh Sơn. Ảnh Hoài Chung
Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri xã Phúc Sơn - Anh Sơn. Ảnh: Hoài Chung

Sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông tin dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, các cử tri xã Phúc Sơn kiến nghị tới Quốc hội xem xét diện tích đất lâm nghiệp sau khi các lâm trường đã giải thể hoặc các công ty lâm nghiệp làm ăn không hiệu quả để bàn giao lại cho Nhân dân sản xuất, khoanh nuôi, bảo vệ rừng. 

Cử tri cũng đề nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí cho hoạt động quốc phòng ở địa phương và đội ngũ cán bộ tại các thôn, bản, tổ dân cư sau sáp nhập; Bất cập trong các nhóm đối tượng hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Mong các cơ quan chức năng tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, triển khai nhanh chóng việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho toàn dân.

Cử tri xã Phúc Sơn phát biểu tại cuộc tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Hoài Chung
Cử tri xã Phúc Sơn phát biểu tại cuộc tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Hoài Chung

Tại hội nghị, các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo UBND xã Phúc Sơn, các phòng chuyên môn UBND huyện giải trình trước cử tri. Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, ông Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Anh Sơn chuyển đến Chính phủ, Quốc hội xem xét./.

Tin mới