Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao quà tết cho người nghèo tại các địa phương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư của Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão 2023, ngày 12/1, các đại biểu Quốc hội đã chia làm 2 đoàn công tác đi trao 420 suất quà tết cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 9 huyện, thị xã trong tỉnh.
Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thu Nguyễn

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thu Nguyễn

Buổi sáng, các đại biểu Quốc hội: Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Hoàng Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao 120 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách thuộc các xã Lý Thành, Kim Thành (huyện Yên Thành); xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu); xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai). Mỗi suất quà trị giá từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà tết cho người dân tại thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thu Nguyễn
Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà tết cho người dân tại thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thu Nguyễn

Chiều cùng ngày, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung trao tặng 20 suất quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương và thông qua Uỷ ban MTTQ huyện Thanh Chương trao 20 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Sơn. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Tại các địa phương, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung khẳng định, Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành, cộng đồng các doanh nghiệp, Nhân dân luôn chăm lo công tác giảm nghèo nói chung; đồng thời luôn quan tâm đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đồng chí Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội chia sẻ, động viên người thân bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thu Nguyễn

Đồng chí Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội chia sẻ, động viên người thân bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thu Nguyễn

Chia sẻ và động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt lên khó khăn để ổn định cuộc sống và vươn lên, đồng chí Thái Thị An Chung cũng gửi gắm mong muốn các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị ở địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo hỗ trợ giúp đỡ các gia đình nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cải thiện, nâng cao đời sống, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc để đảm bảo mỗi gia đình có Tết ấm cúng hơn.

Trong chương trình thăm, tặng quà, các đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã đến thăm, động viên và tặng 29 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu; trao quà cho cháu Đào Hải Yến, ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu do nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An nhận đỡ đầu.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao quà tết cho người nghèo tại các địa phương ảnh 4

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh trao quà tết cho người dân tại huyện Yên Thành. Ảnh: Thu Nguyễn

Cùng ngày, các đại biểu Quốc hội: Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Ủy viên Uỷ ban pháp luật, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm, động viên và trao tặng 230 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 5 huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và Đô Lương.

Cụ thể có 40 suất quà được trao cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Nậm Cắn và Phà Đánh (huyện Kỳ Sơn); trao 40 suất quà tại xã Lục Dạ (huyện Con Cuông); 40 suất quà tại xã Tam Thái (huyện Tương Dương); trao 55 suất quà tại 2 xã Tào Sơn và Lạng Sơn (huyện Anh Sơn); trao 55 suất quà tại 3 xã Lam Sơn, Nam Sơn, Văn Sơn (huyện Đô Lương).

Các đồng chí Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Uỷ viên Uỷ ban pháp luật, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà tết cho người dân huyện Tương Dương. Ảnh: Huyền Thương

Các đồng chí Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Uỷ viên Uỷ ban pháp luật, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà tết cho người dân huyện Tương Dương. Ảnh: Huyền Thương

Các đồng chí Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Uỷ viên Uỷ ban pháp luật, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà tết cho người dân xã Lam Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Huyền Thương

Các đồng chí Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Uỷ viên Uỷ ban pháp luật, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà tết cho người dân xã Lam Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Huyền Thương

Trao quà cho các hộ nghèo, khó khăn tại các địa phương, các đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu và Trần Nhật Minh động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn để vươn lên xây dựng cuộc sống đầy đủ hơn; đồng thời gửi gắm mong muốn các địa phương quan tâm chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, khó khăn đều có tết và phát triển hơn trong năm 2023.

Tin mới