Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà tại Trường THPT Dân tộc Nội trú

(Baonghean.vn) - Chiều 22/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình tặng sách và cơ sở vật chất cho Thư viện Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, nơi hiện có gần 650 học sinh thuộc 9 thành phần dân tộc đang theo học.
Quang cảnh lễ trao tặng sách và thiết bị cho Thư viện Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh. Ảnh: TG
Quang cảnh lễ trao tặng sách và thiết bị cho Thư viện Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh. Ảnh: TG

Tham dự có các ĐBQH đoàn Nghệ An: Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - ĐBQH chuyên trách; Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh được thành lập năm 1984, hiện có gần 650 học sinh, phân bổ ở 18 lớp, gồm 9 thành phần dân tộc: Thái, Mông, Khơ mú, Ơ đu, Thổ, Kinh, Tày, Nùng và Đan Lai. Trường tuyển thẳng học sinh dân tộc Ơ đu, thi và xét tuyển học sinh dân tộc thiểu số, dân tộc Kinh thuộc vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn của 11 huyện, thị.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TG
Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng quan tâm thực hiện công tác xã hội, phối hợp cùng Thư viện Quốc hội và Viện Nghiên cứu Việt Nam học để trao tặng hơn 2.500 đầu sách, bao gồm sách Văn học, Ngoại ngữ… cho các em học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, cùng các thiết bị để trang bị thêm cho Thư viện của trường.

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An trao tặng sách và thiết bị cho Thư viện Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh. Ảnh: TG
Các ĐBQH tỉnh Nghệ An trao tặng sách và thiết bị cho Thư viện Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh. Ảnh: TG

Đồng chí khuyến khích các em học sinh - thế hệ tương lai của đất nước song song với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc các khu vực miền Tây xứ Nghệ, cần tích cực khám phá các chân trời tri thức mới.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng mong muốn thời gian tới, khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát, tập thể giáo viên và học sinh của trường có thể tới tham quan tòa nhà Quốc hội Việt Nam - nơi quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước.

Các đại biểu tham quan Thư viện trường, nơi tiếp nhận 2.500 đầu sách thuộc các thể loại do Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp Thư viện Quốc hội và Viện Nghiên cứu Việt Nam học trao tặng. Ảnh: TG
Các đại biểu tham quan Thư viện trường, nơi tiếp nhận 2.500 đầu sách thuộc các thể loại do Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp Thư viện Quốc hội và Viện Nghiên cứu Việt Nam học trao tặng. Ảnh: TG

Cô giáo Nguyễn Thị Kiều Hoa - Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh cảm ơn món quà thiết thực, ý nghĩa của các ĐBQH tỉnh dành cho Thư viện của trường, nơi học sinh dành nhiều thời gian nghiên cứu, trau dồi kiến thức sau những giờ học trên lớp, cam kết sẽ sử dụng hiệu quả, đúng mục đích.

Tin mới