Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng quà Tết tại các địa phương

(Baonghean.vn) - 60 suất quà Tết được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao cho 60 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Diễn Quảng, Diễn Vạn (Diễn Châu) và 2 xã Nghi Hoa, Nghi Diên (Nghi Lộc).
Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội chia sẻ, động viên và chúc Tết các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui và đầm ấm. Ảnh: Mai Hoa
Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội chia sẻ, động viên và chúc Tết các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui và đầm ấm. Ảnh: Mai Hoa

Nhân dịp đón năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 20/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do các đại biểu Quốc hội: Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trực tiếp trao quà Tết, động viên một số hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện Diễn Châu và Nghi Lộc.

Theo đó, 60 suất quà Tết được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao cho 60 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Diễn Quảng, Diễn Vạn (Diễn Châu) và 2 xã Nghi Hoa, Nghi Diên (Nghi Lộc).

Tại các điểm trao quà, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nhấn mạnh: Xóa đói, giảm nghèo và chăm lo cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Đại biểu Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
Đại biểu Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trao quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần hơn sự sẻ chia của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu. Ảnh: Mai Hoa

Đại biểu Phạm Phú Bình cũng khẳng định, những món quà gửi đến người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là tình cảm của mỗi đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia với người dân đang có cuộc sống thiếu thốn, khó khăn hơn so với mặt bằng chung ở cộng đồng để động viên các gia đình đón Tết ấm áp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị địa phương tiếp tục chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân tại xã sáp nhập. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Mai Hoa
rao quà Tết cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà Tết cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Mai Hoa

* Cùng ngày, Đoàn công tác Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn đã tặng quà cho 60 hộ nghèo tại xã Châu Thắng (Quỳ Châu).

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An trao quà Tết cho các hộ nghèo xã Châu Thắng (Quỳ Châu). Ảnh: Kế Kiên
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An trao quà Tết cho các hộ nghèo xã Châu Thắng (Quỳ Châu). Ảnh: Kế Kiên 
60 suất quà gồm chăn ấm và 500.000 đồng tiền mặt. Ảnh: Kế Kiên
60 suất quà gồm chăn ấm và 500.000 đồng tiền mặt. Ảnh: Kế Kiên 

Tại bản Xóm Mới, xã Châu Thắng (Quỳ Châu), đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc Tết đến các hộ gia đình và gửi đến mỗi xã 60 suất quà gồm chăn ấm và 500.000 đồng tiền mặt. Số quà trên là tấm lòng của cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An nhằm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với bà con hộ nghèo của xã, mong bà con đón Tết Nhâm Dần vui vẻ, đầm ấm.

Tin mới