Đoàn đại biểu thanh niên 3 tỉnh của nước bạn Lào dâng hương tại các Khu Di tích Kim Liên, Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu thanh niên 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay, nước CHDCND Lào đến dâng hoa, dâng hương Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) và Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn (Đô Lương).
Đoàn Đại biểu nước CHDCND Lào có Đồng chí Thong Mạ Ni Khột Păn Nha - Ủy viên Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh Đoàn tỉnh Bo Ly Khăm Xay; Phó Bí thư Tỉnh đoàn hai tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng cùng 26 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu nước bạn.Về phía Tỉnh đoàn Nghệ An, có đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn Chu Đức Thái.
Các đại biểu làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đoàn đại biểu nước bạn Lào có đồng chí Thong Mạ Ni Khột Păn Nha - Ủy viên Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bô Ly Khăm Xay và Phó Bí thư Tỉnh đoàn các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng cùng 26 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu.

Về phía Tỉnh đoàn Nghệ An, có đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Tại Khu di tích Kim Liên, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Hoàng thân Xu-pha-nu-vông đã đặt nền móng cho mối quan hệ đoàn kết, gắn bó đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc. 

Thấm nhuần tình cảm đặc biệt đó, hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc và đặc biệt là lực lượng thanh niên, đoàn viên luôn đoàn kết gắn bó với tình cảm thủy chung, son sắt.

Đoàn đại biểu nguyện hứa sẽ tiếp tục gìn giữ và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt  Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Việt - Lào hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.”

Đoàn thăm quê nội, quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn thăm quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tiếp đó, Đoàn công tác cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương và nghe thuyết minh về lịch sử chiến đấu, hy sinh của các Anh hùng liệt sỹ tại tọa độ lửa Truông Bồn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đoàn
Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đây là hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình "Giao lưu, gặp gỡ hữu nghị thanh niên Nghệ An và thanh niên 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay, nước CHDCND Lào lần thứ XII - năm 2019".

Tin mới