Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi gia đình chính sách

(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương và thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách.
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Hồ Phương
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Hồ Phương
Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ  (27/7/1947- 27/7/2019), sáng 13/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An  do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại huyện Hưng Nguyên, Đô Lương và thăm hỏi một số gia đình chính sách trên địa bàn.

Tham gia Đoàn đại biểu có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các lực lượng vũ trang tỉnh.

Thành kính, tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, những người con Xô Viết đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Ảnh Hồ Phương
Thành kính, tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, những người con Xô Viết đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Ảnh: Hồ Phương
Tại Khu Di tích lịch sử Xô Viết nghệ Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý và các đồng chí trong đoàn đại biểu đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; bày tỏ lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc những người con Xô Viết, các bậc tiền nhân đã ngã xuống trong phong trào cách mạng thời kỳ 1930 – 1931.
Dâng hoa ở phần mộ 13 liệt sĩ thanh niên xung phong Truông Bồn. Ảnh: Hồ Phương
Dâng hoa ở phần mộ 13 liệt sĩ thanh niên xung phong Truông Bồn. Ảnh: Hồ Phương
Tiếp đó đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (nơi yên nghỉ của 13 chiến sỹ thanh niên xung phong và nơi thờ tự của 1.240 liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến lửa Truông Bồn) và Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương (nơi yên nghỉ của 10.804 liệt sỹ là chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng hi sinh trong các cuộc trường kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế tại nước bạn Lào).
Đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế huyện Đô Lương. Ảnh: Hồ Phương
Đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương. Ảnh: Hồ Phương
Xúc động, cảm phục trước những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An nguyện hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết; tích cực học tập và lao động; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tại huyện Đô Lương, Đoàn đại biểu đã tới thăm hỏi và tặng quà gia đình ông bà Phan Văn Huế - Lương Thị Viên (bố mẹ liệt sĩ Phan Văn Thân hy sinh năm 1978) ở xã Giang Sơn Đông; gia đình ông bà Hoàng Ngọc Vân - Hồ Thị Dụng (bố mẹ liệt sỹ Hoàng Văn Hiến) ở xã Giang Sơn Tây.
Thăm hỏi, động viên mẹ liệt sĩ Phan Văn Thân ở xã Giang Sơn Đông. Ảnh: Hồ Phương
Thăm hỏi, động viên mẹ liệt sĩ Phan Văn Thân ở xã Giang Sơn Đông. Ảnh: Hồ Phương
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các thân nhân liệt sỹ, đồng chí Thái Thanh Quý bày tỏ mong muốn các bác giữ gìn sức khỏe, tiếp tục nêu gương sáng và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu. 
Thăm hỏi ông bà Hoàng Ngọc Vân - Hồ Thị Dụng là bố mẹ của liệt sĩ Hoàng Văn Hiến. Ảnh: Hồ Phương
 Đoàn thăm hỏi ông bà Hoàng Ngọc Vân - Hồ Thị Dụng là bố mẹ của liệt sĩ Hoàng Văn Hiến. Ảnh: Hồ Phương
Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, chăm lo đời sống của các gia đình chính sách và người có công với cách mạng./.

Tin mới