Đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân tối cao 2 nước Việt Nam- Lào dâng hương tại Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, tiếp nối các hoạt động giao lưu hữu nghị tại Nghệ An, Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao hai nước CHDCND Lào và Việt Nam đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ tại núi Động Tranh, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.
Tham dự, về phía đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân tối cao nước CHDCND Lào có đồng chí Khăm Phăn Bun Pha Khôm - Phó chánh án làm trưởng đoàn. Về phía đoàn Việt Nam có đồng chí Dương Văn Thăng - Phó chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án quân sự làm trưởng đoàn.
Đoàn đạibiểu Tòa án nhân dân tối cao hai nước Việt Nam - Lào dâng hương trước phần mộ bà Hà Thị Hy - bà nội Bác Hồ. Ảnh: Hoài Thu
Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao hai nước Việt Nam - Lào dâng hương trước phần mộ bà Hà Thị Hy - bà nội Bác Hồ. Ảnh: Hoài Thu

Trên hành trình về thăm các di tích lịch sử tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ tại núi Động Tranh, xã Nam Giang.

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa trước phần mộ bà Hoàng Thị Loan thân mẫu Bác Hồ trên núi Động Tranh, xã Nam Giang huyện Nam Đàn, Nghệ An.
Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa trước phần mộ bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Hoài Thu

Trước phần mộ của bà Hoàng Thị Loan,đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn công lao to lớn của người đã có công sinh thành và dưỡng dục nên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc - nhà văn hóa kiệt xuất, Người đã làm rạng danh đất nước Việt Nam.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên huyện Nam Đàn
Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên huyện Nam Đàn. Ảnh: Hoài Thu

Tiếp đó, đến với Khu di tích Kim Liên, dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao 2 nước  Việt Nam- Lào đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Người đã phấn đấu, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam và nhân dân trên thế giới; Người cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào: Chủ tịch Cay- Xỏn- Phôm- Vi- Hản, Hoàng thân Xu- Pha- Nu- Vông đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp vì hòa bình của nhân dân Việt Nam và nhân dân các dân tộc Lào.

Đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoài Thu
Đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoài Thu

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người đã có công lao to lớn trong việc thiết lập tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Các đại biểu dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoài Thu

Sau khi dâng hoa dâng hương, đồng chí Khăm Phăn Bun Pha Khôm - Phó chánh án TAND tối cao nước bạn Lào đã ghi sổ vàng lưu niệm tại Khi di tích Kim Liên; đoàn đã tham quan quê nội, quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm ngôi nhà sàn do Chính phủ nước CHDCND Lào tặng Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên ( Nam Đàn).

Tin mới