Đoàn đại biểu TP. Biên Hòa thăm và làm việc tại TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 9/9, lãnh đạo TP. Vinh và TP. Biên Hòa đã tham dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm hợp tác và đánh giá kết quả kết nghĩa.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngân Hà
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngân Hà
Thực hiện chương trình hợp tác kết nghĩa, từ ngày 8-10/9 đoàn đại biểu do đồng chí Lê Văn Dành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại TP. Vinh. Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh.

Trước đó, đoàn đại biểu 2 thành phố đã tới dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời cao đẹp của lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, người Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Trên tinh thần cởi mở, lãnh đạo 2 thành phố đã trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm của mỗi bên trong quá trình phát triển 2 thành phố xứng tầm đô thị loại 1, nhất là các lĩnh vực như: quản lý đô thị, thu ngân sách, phát triển dịch vụ, du lịch, công tác giải phóng mặt bằng, chống ùn tắc giao thông, xử lý rác thải, vấn đề môi trường…

Đặc biệt, đại diện doanh nghiệp cùng đi với đoàn đại biểu TP. Biên Hòa để tìm kiếm môi trường đầu tư cho rằng, lãnh đạo TP. Vinh nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung cần tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo môi trường thu hút đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ dự án, bởi vấn đề sống còn của doanh nghiệp khi quyết định đầu tư đó chính là thời cơ.

Qua trao đổi, lãnh đạo 2 thành phố cam kết 2 địa phương sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm theo các lĩnh vực 2 bên cùng quan tâm, tạo điều kiện để các nhà đầu tư tìm hiểu hợp tác liên kết đầu tư trên các lĩnh vực, để 2 thành phố tiếp tục có những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác xây dựng và phát triển./.

Ngân Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới