Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh thăm các di tích lịch sử ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Đoàn đại biểu từ thành phố mang tên Bác do đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn về thăm và dâng hoa, dâng hương tại các khu di tích, khu lưu niệm trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào chiều 12/4.
Các đại biểu về thăm Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Thu Giang
Các đại biểu về thăm Khu Di tích Kim Liên. Đây là hoạt động nằm trong chương trình công tác 2 ngày 12 và 13/4 của đoàn TP. Hồ Chí Minh tại Nghệ An. Ảnh: Thu Giang

Tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn) - di tích quốc gia đặc biệt, đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho cán bộ, chiến sỹ và đồng bào miền Nam tình cảm đặc biệt. TP. Hồ Chí Minh vinh dự là thành phố mang tên Bác, địa danh lịch sử gắn với nơi Người ra đi tìm đường cứu nước. Những năm qua, thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh luôn đoàn kết, xây dựng thành phố trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước.

Hành hương về quê Bác trong dịp đặc biệt hướng tới kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm thực hiện Di chúc của Người và 129 năm ngày sinh của Bác, đoàn công tác nguyện mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Người, phấn đấu cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu thành kính làm lễ tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thu Giang
Các đại biểu thành kính làm lễ tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thu Giang

Tiếp đó, đoàn về thăm Khu lưu niệm đồng chí Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên), tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn và cuộc đời cao đẹp của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, người con tiêu biểu của quê hương xứ Nghệ, người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều cùng ngày, các đại biểu cũng tới thăm Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (TP. Vinh). Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai nguyên là Ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, có những đóng góp quan trọng cho kế hoạch khởi nghĩa Nam Kỳ. Tri ân người anh hùng đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, nhiều con đường, trường học, nhà máy,… tại TP. Hồ Chí Minh và Nghệ An đã được đặt theo tên của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

Đồng chí Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và đoàn công tác dâng hương trước tượng đài đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và đoàn công tác dâng hương trước tượng đài đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Thu Giang

Theo kế hoạch, ngày mai (13/4) tại TP. Vinh sẽ diễn ra Hội nghị Tổng kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2014-2019 và ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2025 giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An./.

Tin mới