Đoàn ĐBQH tỉnh nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng chủ trương của UBND tỉnh về việc nhận phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Công văn số 7241/UBND-VX ngày 29/9/2016, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lâm, 95 tuổi, ở xóm 7, xã Thanh An, huyện Thanh Chương.

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hỏi sức khỏe và động viên Mẹ Nguyễn Thị Lâm
Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hỏi sức khỏe và động viên mẹ Nguyễn Thị Lâm. Ảnh: Mai Hoa

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lâm có 2 con liệt sỹ; 1 con là thương binh 1/4. Hiện tại, mẹ Lâm đang sinh sống cùng với người con trai út. Cách đây 4 năm mẹ bị tai biến và nằm một chỗ từ đó đến nay.

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ, hôm nay (8/3), lãnh đạo Đoàn đại điểu Quốc hội gồm 2 Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội: Nguyễn Thanh Hiền và Trần Văn Mão đã đến thăm, tặng quà mẹ Nguyễn Thị Lâm. 

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hỏi sức khỏe và động viên Mẹ Nguyễn Thị Lâm
Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với lãnh đạo huyện, xã và gia đình kế hoạch phụng dưỡng mẹ Nguyễn Thị Lâm. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, hàng tháng, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ trích từ nguồn phúc lợi của cơ quan 1 triệu đồng để góp phần cùng gia đình phục dưỡng mẹ; đồng thời sẽ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho mẹ khi gia đình yêu cầu.

Ngoài ra, vào những ngày dịp lễ, Tết của dân tộc, Đoàn đại biểu Quốc hội cũng sẽ tổ chức thăm, tặng quà và động viên mẹ cả về mặt tinh thần và vật chất. Đây là một việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy đạo lý "Đền ơn, đáp nghĩa" của dân tộc.

Minh Chi  

TIN LIÊN QUAN

Tin mới