Đoạn đường 'đau khổ', chằng chịt ổ voi ở Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Mưa thì lầy lội, nắng bụi mù mịt, đó là những gì đang diễn ra trên tuyến đường chằng chịt ổ voi liên xã đoạn qua địa bàn 2 xã Diễn Ngọc, Diễn Bích (Diễn Châu).
Clip đường liên xã đoạn qua địa bàn 2 xã Diễn Ngọc, Diễn Bích (Diễn Châu) xuống cấp. Clip: Việt Hùng

Có mặt tại xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) vào chiều 8/11, hàng trăm phương tiện lưu thông qua lại gặp nhiều khó khăn do tuyến đường xuống cấp trầm trọng. Theo ghi nhận của chúng tôi, mặt đường đã sụt lún sâu, nhựa bong tróc tạo thành từng vũng nước ngay giữa đường. Đoạn xuống cấp này đi qua địa phận xóm Hồng Yên (Diễn Ngọc) và xóm Hải Trung (Diễn Bích).

Do xe trọng tải chạy với mật độ lớn khiến đoạn đường qua địa bàn xã Diễn Bích, Diễn Ngọc (Diễn Châu) bị xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Việt Hùng.
Do xe trọng tải lớn chạy với mật độ lớn khiến đoạn đường qua địa bàn 2 xã Diễn Bích, Diễn Ngọc (Diễn Châu) bị xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Việt Hùng.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng này xuất hiện khoảng vài năm nay trở lại đây. Do xuống cấp nên vào những ngày mưa, đoạn đường thành vũng nước sâu; còn trời nắng thì bụi mù mịt khiến người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Người dân vẫn gọi đoạn đường này là "đoạn đường đau khổ".

Bà Hoàng Thị Nhiên ở xã Diễn Bích (Diễn Châu) bức xúc: “Đoạn đường này hư hỏng nặng từ khoảng tháng 4/2019 đến nay. Cứ 3 giờ sáng xe ô tô trọng tải lớn chở đá đi lại rất nhiều. Trời mưa xuống, nước đọng lại thành ao, người dân đi lại rất khó khăn và nguy hiểm. Mới đây có trường hợp người đi xe máy bị ngã do bánh xe đi qua đoạn sụt lún gây chấn thương nặng. Mong muốn chính quyền địa phương sớm tu sửa lại con đường để người dân đi lại thuận tiện”.

Khoảng 500 mét đường có nhiều ổ voi, sụt lún và đọng nước giữa đường đoạn qua xóm Hồng Yên (Diễn Ngọc) và xóm Hải Trung (Diễn Bích).
Đường hư hỏng, xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông ở Diễn Châu. Ảnh: Việt Hùng.

Theo tìm hiểu, năm 2011, UBND huyện Diễn Châu cho nâng cấp chiều rộng mặt đường 7 mét, lòng đường rải nhựa 5,5 mét đoạn từ xã Diễn Ngọc đi Diễn Kim. Đến năm 2015, một doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục đầu tư trên 10 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng tuyến đường gần 1 km vừa phục vụ cho dự án và cho nhân dân trong vùng. Tuyến đường được đưa vào sử dụng từ năm 2016 nhưng đến nay đã có nhiều đoạn xuống cấp trầm trọng.

Đây là tuyến được liên xã có mật độ phương tiện đi lại rất đông. Thời gian gần đây, đoạn qua địa phận xã bị xuống cấp nghiêm trọng. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc một số cơ sở chế biến thủy sản xả nước thải ra đường, đọng lâu ngày kết hợp với xe trọng tải lớn chạy qua làm đường hư hỏng. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, xã cũng như bà con nhân dân phán ánh nhiều lần lên cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Ông Đậu Ngọc Hòa – Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) 

Tin mới