Đoàn giám sát Quốc hội dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào

(Baonghean.vn)- Chiều 29/3, đoàn giám sát của Quốc hội do đồng chí Trần Văn Tuý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban công tác đại biểu làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào. 

Đoàn giám sát Quốc hội và lãnh đạo Tỉnh ủy, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An dâng hoa lên anh linh các liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào.
Đoàn giám sát Quốc hội và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dâng hoa lên anh linh các liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào. Ảnh: Thanh Mai

Cùng đi, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo huyện Anh Sơn

Trước anh linh các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào, đồng chí Trần Văn Túy và đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình, dâng nén hương thơm tưởng nhớ công lao những người đã hy sinh vì tình hữu nghị anh em của hai dân tộc Việt - Lào. 

Đồng chí

Đồng chí Trần Văn Túy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương  trước anh linh các liệt sỹ. Ảnh: Thanh Mai

Đoàn giám sát của Quốc hội cũng nguyện hứa sẽ nỗ lực cống hiến để xây dựng nước nhà ngày càng giàu mạnh; mong anh linh các liệt sỹ sẽ phù hộ cho quốc thái dân an, đất nước cũng như các địa phương nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng ngày càng phát triển, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào nằm ở trung tâm huyện Anh Sơn, có diện tích 6,8ha, là nơi an nghỉ của 10.367 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh  tại nước bạn Lào.

Thanh Mai

TIN LIÊN QUAN

Tin mới