Đoàn học viên lớp quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh thực tế tại Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Sáng 23/8, đoàn cán bộ tổ 5 - lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An do đồng chí Đặng Thanh Tùng - Bí thư Huyện ủy Anh Sơn làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi nghiên cứu thực tế tại xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu).
Đoàn cán bộ tổ 5 - Lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tỉnh gồm 11 thành viên đại diện từ các đơn vị như Báo Nghệ An, Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Liên đoàn Lao động, Trường Chính trị tỉnh, Đại học Vinh, Tỉnh đoàn, huyện Anh Sơn và Yên Thành.
Đoàn cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh làm việc tại xã Ngọc Sơn. Ảnh: Việt Hùng
Đoàn cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh làm việc tại xã Ngọc Sơn. Ảnh: Việt Hùng
Tại xã Ngọc Sơn, các thành viên trong đoàn đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương từ năm 2010 đến nay. 
Những năm gần đây, xã Ngọc Sơn đang đẩy mạnh xuất khẩu lao động, hiện nay toàn xã có 155 người đang lao động ở nước ngoài và 700 lao động đang làm việc ở các khu công nghiệp trong nước. Năm 2015, xã Ngọc Sơn được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Trong xây dựng hệ thống chính trị, Đảng ủy luôn quan tâm đến công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền. Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Thanh Tùng - Bí thư Huyện ủy Anh Sơn đánh giá cao những kết quả mà xã Ngọc Sơn nỗ lực phấn đấu trong thời gian qua. Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận những cách làm hay, sáng tạo của địa phương và đề xuất nhiều giải pháp để xã Ngọc Sơn giải quyết những tồn tại, khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân hiện nay, phát huy được thế mạnh, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ. 
Đoàn tặng 5 suất quà cho 5 hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã Ngọc Sơn. Ảnh: Việt Hùng
Đoàn tặng 5 suất quà cho 5 hộ  nghèo trên địa bàn xã Ngọc Sơn. Ảnh: Việt Hùng
Nhân dịp này, đoàn cán bộ tổ 5 - lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng cho UBND xã Ngọc Sơn 1 suất quà trị giá 5 triệu đồng, đồng thời trao 5 suất quà cho 5 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Ngay sau buổi làm việc, đoàn cán bộ đã đi tham quan thực tế tại khu ươm giống cây lâm nghiệp tại xã Ngọc Sơn. Hiện nay trên địa bàn xã có khoảng 20 hộ ươm giống cây làm nghiệp với diện tích 5 ha; mỗi năm xuất bán đem về thu nhập cho địa phương gần 3 tỷ đồng. 
Đoàn đi tham quan thực tế tại khu ươm giống cây làm nghiệp ở xã Ngọc Sơn. Ảnh: Việt Hùng
Đoàn đi tham quan thực tế tại khu ươm giống cây lâm nghiệp ở xã Ngọc Sơn. Ảnh: Việt Hùng
Trước đó, trong ngày 22/8, đoàn cán bộ tổ 5 đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, các phòng, ban, ngành huyện Quỳnh Lưu và xã Sơn Hải. Tại xã Sơn Hải, đoàn tham quan một số mô hình kinh tế, dự buổi sinh hoạt Đoàn, Hội LHPN xã. Tại đây, đoàn cũng đã trao 5 suất quà cho 5 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và tặng UBND xã Sơn Hải suất quà 5 triệu đồng. 

Tin mới