Đoàn Khối Doanh nghiệp: 394 công trình, phần việc thanh niên làm lợi hơn 1 tỷ đồng

(Baonghean.vn)- Chiều 7/1, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thái Khắc Thư - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Dương Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh Thanh Lê
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê.

Năm 2016, công tác đoàn và phong trào thanh niên đoàn Khối Doanh nghiệp Nghệ An đạt được nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp, toàn đoàn đã thực hiện được 394 công trình, phần việc thanh niên làm lợi hơn 1 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Kiều Hưng- Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Nghệ An khai mạc Hội nghị. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Kiều Hưng - Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Nghệ An khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thanh Lê.

Trong phong trào xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, năm 2016, toàn Đoàn đã có 88 sáng kiến được thực hiện và công nhận. Tiêu biểu như các sáng kiến “Chế tạo thiết bị nạp dầu cầu, dầu số bằng khí nén cho xe hơi”, “Chế tạo bộ dụng cụ tháo lắp bộ ly hợp số đời mới cho xe Ford-Fiesta” của đoàn Công ty cổ phần cơ khí ô tô Nghệ An, đoàn Công ty cổ phần Công nghiệp nhân công với sáng kiến chế tạo “Máy cắt thanh nhựa Profile” Vilaconic”, đoàn khối Ngân hàng đi đầu áp dụng các phần mềm quản lý mới,…

Đồng chí Thái Khắc Thư- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho các tập thể và cá nhân. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Thanh Lê.

Các đề tài, sáng kiến từ phong trào “Sáng tạo trẻ”, phong trào “4 nhất”, “Sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất”, “Rèn tay nghề thi thợ giỏi” được ứng dụng vào quản lý, sản xuất kinh doanh góp phần tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, đoàn Khối Doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Hưởng ứng Tết vì người nghèo, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã vận động, quyên góp và trao tặng 88 suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 44 triệu đồng. Các tổ chức đoàn trực thuộc trao tặng 120 suất quà trị giá 48 triệu đồng.

Đồng chí Dương Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn trao bằng khen của Tỉnh đoàn cho các tập thể và cá nhân. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Dương Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn trao Bằng khen của Tỉnh đoàn cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Thanh Lê.

Trong năm, trong toàn Đoàn trao tặng hơn 540 suất quà cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng, thương binh liệt sỹ, Mẹ VNAH với tổng trị giá 162 triệu đồng. Ủng hộ 20 triệu đồng cho đồng bào vùng bị lũ lụt. Tổ chức ngày hội thanh niên công nhân năm 2016, tư vấn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 250 thanh niên công nhân, trao 13 suất quà trị giá 13 triệu đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, các tổ chức đoàn cơ sở trao tặng nhiều suất quà, xây dựng các công trình cho các trường học trên địa bàn tỉnh, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Trao Cờ thi đua của Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tại cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2016. Ảnh Thanh Lê
Trao Cờ thi đua của Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2016. Ảnh: Thanh Lê.

Phong trào hiến máu tình nguyện trong Khối doanh nghiệp đã trở thành một hoạt động lớn, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên công nhân tham gia. Đoàn Khối phối hợp và tổ chức các chuyến hành quân dã ngoại về nguồn tại các xã vùng căn cứ, truyền thống cách mạng, các xã nông thôn mới, kết hợp làm công tác an sinh xã hội…

Cùng với đó, Đoàn Khối Doanh nghiệp quan tâm công tác phát triển Đảng, trong năm toàn đoàn giới thiệu 230 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 150 đồng chí được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Tại hội nghị các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác đoàn và đóng góp các giải pháp triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp năm 2017 có hiệu quả cao nhất.

Dịp này, Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân, Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân. Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng Cờ thi đua cho 13 đơn vị xuất sắc tiêu biểu và 25 đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Đoàn Khối DN tỉnh tặng giấy khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào tình nguyện và 11 tập thể và 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Sáng tạo trẻ giai đoạn 2013-2016./.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới