Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Thành ủy Vinh và Huyện ủy Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Ngày 6/8, Đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 26 và Nghị Quyết số 18 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vinh và Huyện ủy Hưng Nguyên.
Chiều 6/8, Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vinh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh.Đoàn kiểm tra làm việc tại Thành ủy Vinh. Ảnh: Võ Huyền
Đoàn kiểm tra làm việc với Thành ủy Vinh. Ảnh: Võ Huyền

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra nghe Thành ủy Vinh báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” gắn với thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Thành ủy Vinh cần làm rõ thêm một số nội dung như: việc tổ chức thi tuyển cán bộ cấp phường, xã; sàng lọc thay thế kịp thời cán bộ năng lực uy tín thấp, không đủ sức khỏe; quy định thường trực cấp ủy định kỳ tiếp dân; Xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục tình trạng khối, xóm chưa có tổ chức Đảng; thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp phường, xã…

Võ Huyền

Trước đó, trong buổi sáng, đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên, nghe báo cáo về Nghị quyết số 26 và Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.  
Đến nay, huyện tiến hành sáp nhập Trung tâm dạy nghề với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Sáp nhập Đài TT-TH với Trung tâm VH-TH; hoàn thành đề án giải thể Phòng Y tế huyện, chuyển chức năng sang Phòng Lao động TB-XH; hoàn thành việc nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ...
ưng Nguyên giảm từ 252 xóm xuống còn 126 xóm, đi cùng với đó là sẽ giảm khoảng 1.000 chức danh hưởng phụ cấp. Trong ảnh  Một góc nông thôn mới ở Hưng Nguyên .
Hưng Nguyên giảm từ 252 xóm xuống còn 126 xóm, đi cùng với đó là sẽ giảm khoảng 1.000 chức danh hưởng phụ cấp. Trong ảnh, một góc Hưng Nguyên. Ảnh: Sách Nguyễn

Triển khai các bước sáp nhập từ 252 khối, xóm xuống 125 xóm, giảm 127 xóm. Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị và Bộ Công an điều động, bố trí 14 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 18, toàn huyện giảm được 73 biên chế.

Tại buổi làm việc các thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi làm rõ thêm một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương tại Hưng Nguyên. Huyện cũng đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra về những nội dung cần điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Kiều Hoa
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Kiều Hoa

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên, đồng thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của địa phương. Đồng chí cho rằng, đây là những kiến nghị xác đáng, là cơ sở để đoàn báo cáo tổng hợp trình Ban Chấp hành Trung ương sớm có sự điều chỉnh bổ sung. 

 

Tin mới