Đoàn Nghệ An giành 8 huy chương tại giải vật dân tộc toàn quốc

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, đoàn Nghệ An đã giành 8 huy chương các loại tại giải Vô địch trẻ và thiếu niên vật dân tộc toàn quốc lần thứ XX năm 2018.
Một pha thi đấu hấp dẫn của VĐV Nghê An tai giải
Một pha thi đấu hấp dẫn của VĐV Nghệ An. Ảnh: Tất Lộc

Giải vô địch trẻ và thiếu niên vật dân tộc toàn quốc lần thứ XX năm 2018 do Vụ Thể dục thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp cùng Ban quản lý Khu các làng dân tộc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức.

Giải đấu nhằm động viên, thúc đẩy phong trào tập luyện môn vật dân tộc trong đông đảo nhân dân, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên, rèn luyện sức khỏe, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa - thể thao của dân tộc; đáp ứng nhu cầu thưởng thức môn thể thao truyền thống của nhân dân.

VĐV Hoàng Văn Tân giành huy chương Vàng ở hạng cân 60 kg
VĐV Hoàng Văn Tân giành huy chương Vàng ở hạng cân 60 kg. Ảnh: Tất Lộc

Giải diễn ra từ ngày 09 đến ngày 12/8/2018 tại Quảng trường Làng dân tộc II, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô - Sơn Tây - Hà Nội). Giải quy tụ hơn 100 đô vật trẻ và thiếu niên của 8 đoàn vận động viên, gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Công an nhân dân, Thái Nguyên, Nghệ An, Hiệp hội Vật dân tộc Kinh Bắc và Tuyên Quang.

Các đô vật thi đấu tranh 14 bộ huy chương ở 2 lứa tuổi: thiếu niên (từ 12 - 15 tuổi), thi đấu ở 07 hạng cân ( 30 - 55 kg); tuổi trẻ (từ 16 - 18 tuổi), thi đấu ở 07 hạng cân (30 - 64 kg).

Niềm vui của đoàn Nghệ An tại
Niềm vui của đoàn Nghệ An tại giải vô địch trẻ và thiếu niên vật dân tộc toàn quốc. Ảnh: Tất Lộc

Tham gia giải, đoàn Nghệ An có 9 vận động viên. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, đoàn đã giành 8 huy chương (2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng). 2 vận động viên giành huy chương Vàng là: Hoàng Văn Tân, hạng cân 60kg và Nguyễn Văn Thể hạng cân 65kg.

Kết thúc giải ngày 12/8, với những thành tích đạt được, đoàn Nghệ An xếp thứ 3 toàn đoàn.

Tin mới