Đoàn Thanh niên các huyện miền núi triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng

(Baonghean.vn) - Đào đắp, mở rộng, phát quang đường giao thông, rửa xe gây quỹ giúp đỡ gia đình khó khăn, học sinh nghèo, là những hoạt động được nhiều lực lượng, tổ chức đoàn ở các huyện miền núi triển khai.

Ngày 30/6, cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Na Loi đã phối hợp với Đoàn xã Đoọc Mạy (Kỳ Sơn) tổ chức đào đắp, mở rộng, phát quang đường giao thông từ trung tâm xã Đoọc Mạy đến nhà cộng đồng bản Huồi Viêng, xã Đoọc Mạy.

Trong vòng 1 ngày, lực lượng đã hoàn thành gần 2km đường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân và thực hiện tốt phong trào BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới.

Ảnh: Hải Thượng
CBCS Đồn Biên phòng Na Loi cùng đoàn thanh niên xã Đoọc Mạy (Kỳ Sơn) tham gia mở đường. Ảnh: Hải Thượng
Cùng ngày, Đoàn xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương tổ chức chương trình rửa xe gây quỹ giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Theo đó, ngoài số tiền rửa xe thu được 1.350 nghìn đồng, Đoàn xã đã kêu gọi ĐVTN, người dân trên địa bàn ủng hộ thêm số tiền 5.500 nghìn đồng để giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Loan ở xóm 3, xã Thanh Đức. Gia đình chị Loan thuộc diện hộ nghèo, nhà có 2 mẹ con, bản thân chị Loan bị suy tim phải nằm viện thường xuyên.
Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Nhiều người dân vừa đến rửa xe, vừa tham gia đóng góp để chia sẻ khó khăn với gia đình chị Loan. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Anh Đặng Huỳnh An, Bí thư Đoàn xã Thanh Đức cho biết: Đây sẽ là hoạt động được đoàn xã duy trì thường xuyên để phần nào giúp đỡ các gia đình vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Trước đó, Đoàn thanh niên TX Thái Hòa cũng đã huy động hơn 35 đoàn viên tổ chức rửa xe ngay tại ngã 5 thị xã để chung tay giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn.

Ảnh: Minh Thái
Đoàn Thanh niên TX Thái Hòa tổ chức rửa xe gây quỹ. Ảnh: Minh Thái

Trong buổi đầu triển khai, đoàn đã thu về được 1.600 nghìn đồng. Được biết, kế hoạch rửa xe gây quỹ sẽ được tiếp tục triển khai, theo đó toàn bộ số tiền thu được, đoàn sẽ tổ chức trao cho các em có hoàn cảnh khó khăn vào dịp khai giảng năm học mới.

Tin mới