Đoàn Thanh niên cụm Bắc Trung Bộ phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp

(Baonghean.vn) - Các đơn vị Đoàn thuộc cụm Bắc Trung Bộ cần chủ động nghiên cứu thực hiện các nội dung, đề xuất, góp ý, rà soát các chỉ tiêu trước thềm Đại hội Đảng các cấp, bên cạnh đó cần phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội.

Sáng 19/6, tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2019 cụm Bắc Trung Bộ; triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; Thường trực, Ban Thường vụ 6 Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn trong cụm gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các Tỉnh, Thành Đoàn cụm Bắc Trung Bộ đã tổ chức được nhiều hoạt động nổi bật. Tuổi trẻ Nghệ An với Tháng Thanh niên, nhiều công trình, phần việc, chương trình thiết thực và hiệu quả như: Lễ tuyên dương 25 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng 26/3; lễ phát động “Tuổi trẻ Nghệ An nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; chương trình gặp mặt 480 Bí thư Đoàn xã, phường thị trấn... Tuổi trẻ Thanh Hóa đã trồng mới 850 km đường hoa thanh niên, 180 km con đường bích họa, 80 km đoạn đường cột điện nở hoa; 

Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hồ Phước
Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hồ Phước

Tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh lắp đặt 1.930 pano tuyên truyền nông thôn mới; tu sửa, làm mới gần 33,4km GTNT, 39,3 km TNLĐ; hỗ trợ, tu sửa, chỉnh trang 584 vườn hộ, 60 vườn mẫu, 16 ngôi nhà nhân ái, khăn quàng đỏ...; Tuổi trẻ Quảng Bình tiếp tục duy trì hoạt động của 114 đội Thanh niên tình nguyện, Thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn toàn tỉnh, huy động tặng 20.000 suất quà trị giá gần 3 tỷ đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hiến được 1.973 đơn vị máu...; 

Tuổi trẻ Quảng Trị, tổ chức “Tuần lễ thanh niên làm theo lời Bác” thu hút 53.600 lượt ĐVTN tham gia, khám phát thuốc miễn phí cho 5.000 người dân, xây dựng 8 ngôi nhà nhân ái, tình thương, tặng 2.700 suất quà với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng; Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tổ chức trao tặng 225 vé xe miễn phí, trao hơn 500 suất quà cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết với tổng trị giá hơn 230 triệu đồng, thực hiện 1.815 công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác, tổ chức Liên hoan “Festival các Câu lạc bộ, Đội, nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế mở rộng lần thứ III năm 2019,...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tại địa phương mình, trong đó tập trung vào vấn đề định hướng giải quyết việc làm cho các cán bộ đoàn trưởng thành.

đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Hồ Phước
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ảnh: Hồ Phước

Kết luận hội nghị và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các đơn vị trong cụm rà soát các kết luận, đề án của Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành, từ đó triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn tại địa phương; chủ động nghiên cứu thực hiện các nội dung, đề xuất, góp ý, rà soát các chỉ tiêu trước thềm Đại hội Đảng các cấp, bên cạnh đó cần phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội.

Các đơn vị cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho đoàn viên thanh niên; tiếp tục triển khai chủ đề công tác Năm thanh niên tình nguyện, tạo ra những giá trị, phương thức mới, phấn đấu đạt kết quả nổi bật hơn;

, tại Hội nghị giao ban, BCH Trung ương Đoàn cũng đã tặng Bằng khen cho Tỉnh đoàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã hoàn thành thu thập dữ liệu Dự án nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam giai đoạn 2 năm 2019.
BCH Trung ương Đoàn cũng đã tặng Bằng khen cho Tỉnh đoàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị vì hoàn thành thu thập dữ liệu Dự án nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam giai đoạn 2 năm 2019. Ảnh: Hồ Phước 
Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở; xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”; tăng cường các hoạt động Thanh niên xung kích trong các hoạt động ứng phó, biến đổi khí hậu, các phong trào “nói không với rác thải nhựa”; tăng cường kết nối giữa các đơn vị trong cụm, tổ chức tốt các hoạt động chung quy mô cấp cụm.
 

Tin mới