Đoàn thanh niên Việt Nam và Lào dâng hương, dâng hoa tại các khu di tích

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Lào năm 2019”, sáng 18/5, Đoàn Thanh niên hai nước đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn) và Khu Di tích lịch sử Truông Bồn (Đô Lương).

Đi cùng đoàn có các đồng chí: A Lun Xay Sủn Nạ Lạt - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào; Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn thanh niên hai nước Việt - Lào về Khu di tích Kim Liên - Nam Đàn. Ảnh: Phương Thúy
Đoàn thanh niên hai nước Việt - Lào về Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Phương Thúy

Tại Khu Di tích Kim Liên, các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại. Người đã có công lao to lớn trong việc xây đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai đất nước Việt Nam - Lào.

Đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Thúy
Đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Thúy

Thực hiện lời Di huấn thiêng liêng của Người, hai Đảng, hai dân tộc luôn đoàn kết, gắn bó với tình cảm thủy chung, son sắt. Tình cảm đó được các thế hệ thanh niên Việt Nam và Lào luôn tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về mối quan hệ truyền thống đặc biệt của hai dân tộc mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.

Đoàn đại biểu xúc động khi được nghe thuyết minh kể về thời thơ ấu của Người. Ảnh: Phương Thúy
Đoàn đại biểu xúc động khi được nghe thuyết minh kể về thời thơ ấu của Người. Ảnh: Phương Thúy
Tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, thành kính làm lễ tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong, những người đã dâng trọn tuổi thanh xuân, chiến đấu và anh dũng hy sinh vì độc lập, vì tự do của Tổ quốc.
Đại diện đại biểu đoàn thanh niên Việt - Lào dâng hương các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn (huyện Đô Lương). Ảnh: Phương Thúy
Đại diện đại biểu đoàn thanh niên Việt - Lào dâng hương các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn (huyện Đô Lương). Ảnh: Phương Thúy

Tin mới