Đoàn Thị Hương: 'chỉ tham gia trò chơi khăm của truyền hình thực tế'

Cảnh sát đã áp giải Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương, hai nghi phạm trong vụ sát hại công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong Nam, khỏi tòa án Shah Alam, gần Kuala Lumpur - Malaysia, hôm 5/10.

Cả hai nữ nghi phạm đều mặc áo chống đạn khi được cảnh sát đưa từ tòa án ra xe.

Đoàn Thị Hương xuất hiện tại tòa hôm nay, 5/10. Ảnh: AP
Đoàn Thị Hương xuất hiện tại tòa hôm nay, 5/10. Ảnh: AP

Trong phiên tòa hôm qua, chuyên gia về vũ khí hóa học giỏi nhất của Malaysia đã ra làm chứng trước tòa. CNA dẫn lời Dr Raja Subramaniam, lãnh đạo các phòng thí nghiệm ở Trung tâm Phân tích các tác nhân vũ khí hóa học thuộc Bộ Hóa học Malaysia cho biết, ông đã tìm thấy phó phẩm của chất độc thần kinh VX trên quần áo và móng tay của cả hai nữ nghi phạm.

Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị buộc tội giết hại một công dân Triều Tiên bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2. Nạn nhân mang hộ chiếu với tên Kim Chol, song được cho chính là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Cho tới giờ, hai nữ nghi phạm vẫn khẳng định mình vô tội, và cho rằng mình chỉ tham gia một trò chơi khăm cho truyền hình thực tế.

Theo Vietnamnet.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới