Đoàn Văn công Quân đội Lào tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng 5/9, Đoàn đại biểu Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào do Đại tá Phim Pha Bun Nạ Pha - Trưởng đoàn Văn công dẫn đầu đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người ở TP. Vinh, Nghệ An. Dcùng đoàn có Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.

Đoàn đại biểu Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Dũng
Đoàn đại biểu Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Dũng

Trước Tượng đài Bác Hồ, Đoàn đại biểu Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời vô cùng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Việt Nam, người có công lao to lớn đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt - Lào. Đoàn đại biểu cũng bày tỏ thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, tích cực xây đắp tình đoàn kết hữu nghị 2 Nước, 2 Quân đội ngày càng phát triển bền vững.

Trước đó, chiều 4/9, Đoàn đại biểu Văn công Quân đội nhân dân Lào đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu tiếp và làm việc với đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào và Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Trần Dũng
Toàn cảnh cuộc làm việc giữa Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào và Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Trần Dũng

Trong thời gian công tác, lưu diễn tại địa bàn Quân khu 4, Đoàn Văn công Quân đội Nhân dân Lào sẽ tổ chức 3 buổi biểu diễn nghệ thuật tại Hội trường Quân khu 4; Sư đoàn 324 và Sư đoàn 968 với các chương trình nghệ thuật tập trung ca ngợi truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước; tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào. 

Dịp này, Đoàn cũng sẽ tổ chức các hoạt động tham quan, nghiên cứu thực tế tại các di tích lịch sử cách mạnh trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung bộ.

Trần Dũng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới