Đoàn Văn Hậu ra quyết định khó tin trước thềm AFF Cup 2022; Yokohama chèo kéo Công Phượng rời Hoàng Anh Gia Lai?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Đoàn Văn Hậu ra quyết định khó tin trước thềm AFF Cup 2022; Mức tiền thưởng của đội vô địch World Cup là bao nhiêu?; Yokohama chèo kéo Công Phượng rời Hoàng Anh Gia Lai... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Đoàn Văn Hậu ra quyết định khó tin trước thềm AFF Cup 2022

Hậu vệ tuyển Việt Nam nhiều khả năng thanh lý sớm hợp đồng với Câu lạc bộ Hà Nội để chuẩn bị chuyển sang một đội bóng mới.

Được biết, Câu lạc bộ Hà Nội và Đoàn Văn Hậu đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm. Điểm đến của Văn Hậu sẽ được công bố sau AFF Cup 2022 và nhiều khả năng đó là một tân binh V.League.

Được biết, đội bóng mà Văn Hậu sắp đầu quân thậm chí sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Văn Hậu.

Khoản tiền lót tay và mức lương dành cho Văn Hậu chưa được xác định, nhưng con số có thể lên tới trên chục tỷ đồng và hứa hẹn tạo nên “bom tấn” trên thị trường chuyển nhượng V.League trước mùa giải 2023.

Văn Hậu rời CLB Hà Nội.

Văn Hậu rời CLB Hà Nội.

Sau khi giành quyền lên chơi ở V.League 2023, Câu lạc bộ Công an Nhân Dân được đổi tên thành Câu lạc bộ Công an TP. Hà Nội và chọn Hàng Đẫy làm sân nhà. Hiện tại, họ đang tích cực chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới. Đây cũng là Câu lạc bộ được cho là sẽ mua Đoàn Văn Hậu.

Văn Hậu hiện tại chưa có phát ngôn gì về việc thay đổi Câu lạc bộ. Anh đang cùng Đội tuyển Việt Nam tập luyện ở Lào nhằm chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên ở vòng bảng AFF Cup 2022. Cần nói thêm, Văn Hậu đã hết hợp đồng đào tạo trẻ với Hà Nội FC.

Theo cam kết giữa hai bên, sau thời gian thực hiện xong hợp đồng đào tạo trẻ, cầu thủ sinh năm 1999 sẽ có 2 năm thi đấu dưới dạng cống hiến rồi mới ký hợp đồng chuyên nghiệp. Mùa giải trước là năm đầu tiên Văn Hậu thi đấu dưới dạng cống hiến.

Trước Văn Hậu, Hà Nội FC đã chia tay Đức Huy và một số ngoại binh, cũng như Huấn luyện viên trưởng Chun Jae Ho.

Mức tiền thưởng của đội vô địch World Cup là bao nhiêu?

Trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar sẽ diễn ra vào 20h30 (giờ địa phương), tức 22h Hà Nội (Chủ nhật 18/12). Nếu giành chiến thắng trong trận chung kết này, Pháp hoặc Argentina sẽ nhận được khoản tiền thưởng khổng lồ.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết, mức thưởng được phân bổ cho 32 đội bóng tham dự World Cup 2022 là 440 triệu USD. Trong đó, đội vô địch sẽ nhận được mức tiền thưởng là 42 triệu USD. Con số này vượt xa so với đội Á quân (30 triệu USD).

Messi và Mbappe sẽ cùng đồng đội chạy đua giành Cúp Vàng danh giá thế giới. Ảnh: Getty.

Messi và Mbappe sẽ cùng đồng đội chạy đua giành Cúp Vàng danh giá thế giới. Ảnh: Getty.

Điều đó có nghĩa rằng, phần thưởng của đội thắng trong trận chung kết World Cup 2022 giữa Pháp và Argentina là 12 triệu USD. Với thành tích lọt vào trận đấu cuối cùng, họ đã ẵm giải thưởng 30 triệu USD.

Trong khi đó, đội bóng xếp vị trí thứ ba (Croatia) sẽ nhận được 27 triệu USD, còn đội xếp thứ 4 (Morocco) nhận được 25 triệu USD.

Các đội tham dự World Cup 2022 được thưởng 9 triệu USD phí tham dự. Các đội thi đấu ở vòng loại nhận được 1,5 triệu USD. Nếu lọt vào vòng 1/8 World Cup 2022, họ nhận được 13 triệu USD. Số tiền thưởng vào tứ kết là 17 triệu USD.

Trước đó, truyền thông cũng đưa tin, FIFA dự kiến đạt được mức doanh thu lên tới 4,6 tỷ USD ở World Cup 2022, trong đó, doanh thu từ bản quyền truyền hình là 2,6 tỷ USD. Chính vì vậy, việc họ thưởng nhiều hơn cho các đội tuyển cũng là điều dễ hiểu.

Yokohama chèo kéo Công Phượng rời Hoàng Anh Gia Lai?

Sau khi mùa giải 2022 khép lại, Nguyễn Công Phượng được xác định là 1 trong 8 cái tên sẽ rời Hoàng Anh Gia Lai. Dù vậy, bến đỗ của Công Phượng vẫn luôn là dấu hỏi rất lớn cho người hâm mộ. Trong khoảng giữa năm 2022, tiền đạo sinh năm 1995 được đồn đoán đã ký nháp cùng Câu lạc bộ TP.Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cùng sự thay đổi nơi thượng tầng TP. Hồ Chí Minh khiến Công Phượng không còn mặn mà việc khoác áo đội bóng Sài thành. Anh quyết định chuyển hướng và lựa chọn của chân sút xứ Nghệ khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Công Phượng là nhân tố chủ chốt của HAGL.

Công Phượng là nhân tố chủ chốt của HAGL.

Đó là xuất ngoại. Được biết, Công Phượng sẽ khoác áo Yokohama FC - đội bóng của Nhật Bản sau khi rời Hoàng Anh Gia Lai. Dự kiến, hợp đồng giữa 2 bên có thời hạn 2 năm còn những thông tin khác như phí lót tay chưa được tiết lộ.

Một số chi tiết về thương vụ này cũng gây sốc cho người hâm mộ. Được biết, từ tháng 8/2022, Yokohama FC đã tiến hành đàm phán và liên hệ với Công Phượng về khả năng sang J.League 1 thi đấu. Thậm chí, đội bóng của Nhật Bản đã chèo kéo Công Phượng từ hồi tháng 4. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Hoàng Anh Gia Lai đã từ chối lời đề nghị của Yokohama.

Công Phượng là ngôi sao hàng đầu của Hoàng Anh Gia Lai suốt nhiều năm qua. Dù không phải chân sút số 1 của đội bóng phố Núi, song rõ ràng, Công Phượng có thể được xem là biểu tượng. Người hâm mộ khi nhắc đến Hoàng Anh Gia Lai sẽ nghĩ ngay đến Công Phượng. Giờ đây, khi chân sút sinh năm 1995 rời đi, Hoàng Anh Gia Lai chắc chắn sẽ chịu tổn thất lớn cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. Cộng thêm việc Văn Toàn xuất ngoại, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy cũng nói lời chia tay, Hoàng Anh Gia Lai sẽ trải qua cuộc "thay máu" lực lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Chỉ có Tuấn Anh và Minh Vương xác nhận ở lại và tiếp tục gắn bó với sân Pleiku. Huấn luyện viên Kiatisak Senamuang sẽ bổ sung thêm những bản hợp đồng chất lượng để lấp vào khoảng trống mà dàn sao khóa 1 Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG để lại.

Đội hình Thái Lan dự AFF Cup thiếu hàng loạt sao lớn, không có tiền vệ Leicester

Toàn bộ các ngôi sao Thái Lan thi đấu ở nước ngoài đều không tham dự AFF Cup 2022.

Huấn luyện viên Alexandre Polking đã công bố danh sách 23 cầu thủ Thái Lan tham dự AFF Cup 2022. Ngoài Chanathip Songkrasin thông báo không tham dự từ trước, đội bóng xứ chùa vàng cũng không có những ngôi sao sáng nhất đang thi đấu ở nước ngoài.

Supachok Sarachat (Hokkaido Consadole Sapporo) và Thanawat Suengchitthawon (Leicester City) đều không tham dự AFF Cup 2022. Giải đấu này không nằm trong lịch FIFA, do đó, các Câu lạc bộ chủ quản có quyền không nhường cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.

Thanawat không tham dự AFF Cup 2022.

Thanawat không tham dự AFF Cup 2022.

Những trường hợp vắng mặt này được dự báo từ trước. Đội tuyển Thái Lan thi đấu 2 trận giao hữu gần nhất với lực lượng gồm toàn cầu thủ thi đấu trong nước. Đến thời điểm chốt danh sách tham dự AFF Cup 2022, huấn luyện viên Polking chỉ gạch đi một cái tên và không có sự bổ sung bất ngờ nào.

Lực lượng của đội tuyển Thái Lan thay đổi rất nhiều so với AFF Cup 2020 và King's Cup 2022, dù 2 giải đấu này mới diễn ra trong vòng 1 năm trở lại. Danh sách những trụ cột của đội tuyển xứ chùa vàng không tham dự AFF Cup 2022 có Tristan Do, Narubadin Weerawatnodom, Mannuel Bihr, Philip Roller, Elias Dolah, Phitiwat Sukjitthammakul, Tanaboon Kesarat, Worachit Kanitsribampen, Suphanat Muaenta, Supachai Jaided.

Mâu thuẫn giữa các câu lạc bộ và Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) có thể là nguyên nhân khiến huấn luyện viên Alexandre Polking không thể triệu tập những cầu thủ tốt nhất lên đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, riêng trường hợp của Chanathip Songkrasin là xin không tham dự giải đấu từ trước.

"Tôi không chắc chắn về việc mình có được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trước các giải đấu như King's Cup hay AFF Cup hay không, nhưng tôi đưa ra quyết định của mình là không tham dự", trang chính thức của đội tuyển Thái Lan trên mạng xã hội dẫn lời Chanathip Songkrasin.

Cầu thủ có biệt danh Messi Thái Lan cho biết, anh muốn nghỉ ngơi sau một thời gian dài thi đấu liên tục. Quyết định này được anh đưa ra cách đây nửa năm.

"Tôi cho rằng, mình cần có thời gian để nghỉ ngơi. Suốt giai đoạn vừa qua, tôi chưa được nghỉ ngơi trọn vẹn 1 tháng, nhiều nhất cũng chỉ là 1 tuần. Cơ thể tôi đang có dấu hiệu quá tải và đây là lý do chính tôi đưa ra quyết định này", Chanathip cho biết.

Tin mới