Đoàn viên thanh niên công an tỉnh giúp dân chống bão

(Baonghean.vn) - Từ đầu giờ sáng ngày 15/9, đoàn viên Công an tỉnh đã thành lập các đội ứng phó cùng người dân phòng chống, khắc phục các sự cố do bão số 10 gây ra.

Ngay từ tinh mơ sáng ngày 15/9, trước khi bão đổ bộ, hơn 400 đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã lên đường giúp người dân các địa phương chằng chống nhà cửa, củng cố các công trình trước bão số 10; trong đó tập trung cao cho các huyện thị như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Cửa Lò...
Ngay từ tinh mơ sáng ngày 15/9, trước khi bão đổ bộ, hơn 400 đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã lên đường giúp người dân các địa phương chằng chống nhà cửa, củng cố các công trình trước bão số 10; trong đó tập trung cao cho các huyện thị như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Cửa Lò...
Từ đầu buổi sáng ngày 15/9 các chiến sỹ công an giúp người dân Thị xã Hoàng Mai phòng chống bão số 10.
Các chiến sỹ công an giúp người dân Thị xã Hoàng Mai phòng chống bão số 10.
Vận chuyển đồ đạc của người dân đến nơi an toàn.
Vận chuyển đồ đạc của người dân TX Cửa Lò đến nơi an toàn...
TX Cửa lò bị bão tàn phá nặng, các chiến sỹ trẻ công an Nghệ An giúp người dân cứu vớt các tài sản bị ảnh hưởng trong bão.
TX Cửa lò bị bão tàn phá nặng, các chiến sỹ trẻ công an Nghệ An giúp người dân cứu vớt các tài sản bị ảnh hưởng trong bão...
...hướng dẫn, vận động người dân các biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.
...hướng dẫn người dân TX Hoàng Mai thực hiện các biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.
Ngoài ra, lực lượng công an cùng nguời dân cũng tập trung ứng cứu các tuyến đê xung yếu tại huyện Quỳnh Lưu.
Ngoài ra, lực lượng công an cùng nguời dân cũng tập trung ứng cứu các tuyến đê xung yếu có nguy cơ bị vỡ tại huyện Quỳnh Lưu.
Trong lúc cùng toàn thể CBCS Công an tỉnh tham gia phòng chống cơn bão số 10, CBCS và đoàn viên Phòng PV27 đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Hồ Thị Thỏa sinh năm 1921, tại xóm 2, xã Diễn Hùng. Bà Thoả mắc bệnh thần kinh và có 2 con là Trần Què sinh năm 1962, Trần Thị Hai sinh năm 1966 bị khuyết tật từ nhỏ. Và thăm, tặng quà cho bà Vũ Thị Hà sinh năm 1923 trú tại xóm 3, xã Diễn Hùng. Bà Hà không chồng, không con hiện đang mắc bệnh ung thư hiểm nghèo.
Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ người dân chống bão, can bộ chiến sỹ Phòng PV27 Công an tỉnh cũng đã đến thăm và tặng quà cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, gồm gia đình các bà Hồ Thị Thỏa, Trần Thị Hai và  bà Vũ Thị Hà.

Đình Khánh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới