Đoàn viên, thanh niên Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An thực hiện gần 400 ý tưởng sáng tạo

(Baonghean.vn) - Qua phong trào “Mỗi thanh niên mỗi ý tưởng sáng tạo” Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo thanh niên tham gia với gần 400 ý tưởng sáng tạo, có tính ứng dụng rộng rãi, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của doanh nghiệp.

Chiều 19/12, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong  việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi thanh niên mỗi ý tưởng sáng tạo” năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn; Lê Sơn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Đoàn Khối Doanh nghiệp Nghệ An hiện có 88 đơn vị cơ sở, trong đó 46 chi đoàn, 42 đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số 4.301 đoàn viên.

Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Bá Tuấn Anh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Bá Tuấn Anh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Với chủ đề công tác năm 2020 “Tuổi trẻ Nghệ An tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, các cơ sở Đoàn thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức, đẩy mạnh các phong trào hoạt động, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong khối; đồng thời chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, thanh niên tại đơn vị.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Các lực lượng đoàn viên trong toàn khối tiếp tục phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nổi bật, thông qua các chương trình “Mùa Đông ấm - Xuân yêu thương” và các đợt cao điểm Tháng Thanh niên, Tháng Công nhân, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè… toàn Khối đã đảm nhận thực hiện được nhiều công trình có giá trị, trong đó có 7 công trình “Thắp sáng đường quê”, 3 ngôi nhà đại đoàn kết, 5 sân chơi cộng đồng, chăm sóc và đảm nhận đỡ đầu 20 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng hơn 1.000 suất quà, trị giá hơn 1 tỷ đồng, hiến hơn 300 đơn vị máu,...

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lê Xuân Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên công nhân được Đoàn Khối quan tâm và triển khai hiệu quả. Năm 2020, Đoàn Khối hỗ trợ hơn 500 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm, Đoàn Khối tổ chức nhiều mô hình mới như mô hình: “Cá bống xin rác”, “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ thanh niên công nhân chịu ảnh hưởng dịch Covid-19, mô hình “Đổi rác lấy cây - đổi giấy lấy gạo” quy đổi 2 tấn rác thải thành 200 kg gạo và 250 cây xanh, mô hình Đoàn viên thanh niên tăng ca may 3.000 khẩu trang kháng khuẩn trong 3 ngày hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh.

Đoàn viên, thanh niên Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh hưởng ứng phong trào “Đổi rác lấy cây - đổi giấy lấy gạo”. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn viên, thanh niên Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh hưởng ứng phong trào “Đổi rác lấy cây - đổi giấy lấy gạo”. Ảnh: Thanh Lê

Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” tiếp tục trở thành điểm nhấn của đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp và được triển khai có hiệu quả. Năm 2020 dù doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thậm chí có những thời điểm phải thực hiện giãn cách xã hội nhưng toàn Đoàn vẫn ghi nhận gần 400 sáng kiến.

Bên cạnh đó, Đoàn Khối chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, năm 2020 thành lập mới được 7 tổ chức Đoàn tại các doanh nghiệp, trong đó có 6 doanh nghiệp tư nhân. Toàn Khối giới thiệu 180 đoàn viên ưu tú, trong đó kết nạp 124 đồng chí vào hàng ngũ của Đảng.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao Bằng khen của Tỉnh đoàn cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thanh Lê
Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao Bằng khen của Tỉnh đoàn cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương và đồng chí Lê Xuân Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả của Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Đồng thời, đề nghị Đoàn khối tiếp tục mở rộng, phát triển tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp; quan tâm đồng hành, tạo sân chơi cho đoàn viên, thanh niên nhà máy khu công nghiệp; rà soát chỉ tiêu, trọng tâm đề ra từ đầu nhiệm kỳ để tập trung triển khai thực hiện.

Trao Cờ thi đua và giấy khen cho các tổ chức đoàn có thành tích xuất sắc trong năm 2020. Ảnh: Thanh Lê
Trao Cờ thi đua và Giấy khen cho các tổ chức Đoàn có thành tích xuất sắc trong năm 2020. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn Khối cần tiếp tục duy trì thực hiện tốt hơn phong trào “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, đổi mới có chiều sâu, tính chuyên nghiệp cao hơn, khơi dậy sức sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên, thể hiện sức trẻ trong cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Trao Giấy khen cho các đơn vị thực hiện tốt phong trào
Trao Giấy khen cho các đơn vị thực hiện tốt phong trào "Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”. Ảnh: Thanh Lê

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thi đua năm 2020 đã được Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng. 

Tin mới