Đoàn viên thanh niên huyện Nghĩa Đàn cắm 75 biển cảnh báo tai nạn đuối nước trẻ em

(Baonghean.vn) - Nhằm góp phần hạn chế tối đa tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn, BTV Huyện đoàn Nghĩa Đàn phối hợp với Đoàn cơ sở và các trường học trên địa bàn tổ chức cắm 75 biển cảnh báo đuối nước tại những vùng nước sâu nguy hiểm.
Các đoàn xã đã mượn thuyền của người dân để cắm các điểm xung yếu. Ảnh: Minh Thái
Các đoàn xã đã mượn thuyền của người dân để cắm các điểm xung yếu. Ảnh: Minh Thái

Những biển cảnh báo được Đoàn thanh niên cơ sở và các trường học cắm ở những nơi có sông suối, ao hồ, đập nước thường xuyên có trẻ em đến tắm. 

Theo đó, ngay từ đầu tháng 5/2022, Huyện đoàn Nghĩa Đàn đã tổ chức hàng chục đợt tuyên truyền phòng chống đuối nước… nhằm giúp cho các em nâng cao nhận thức để tự bảo vệ mình và phòng tránh tai nạn đuối nước.

Đoàn xã Nghĩa Long cắm biển đuối nước tại các khu vực nước sâu.
Đoàn xã Nghĩa Long cắm biển đuối nước tại các khu vực nước sâu. Ảnh: Minh Thái
Tổ chức tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước tại xã Nghĩa Yên. Ảnh: Minh Thái
Tổ chức tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước tại xã Nghĩa Yên. Ảnh: Minh Thái

Bên cạnh đó, huyện đoàn cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở các em nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước, không tham gia bơi lội ở sông, suối, ao, hồ; đồng thời triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong dịp hè nhằm thu hút các em thanh thiếu niên nhi đồng tham gia để mùa hè thực sự trở thành thời gian nghỉ ngơi, vui chơi bổ ích và an toàn đối với trẻ em trên địa bàn.

Tin mới