Doanh nghiệp bò sữa thu mua ngô bị lốc xoáy tàn phá

(Baonghean.vn) - Sau khi thời tiết nắng lên, nhiều diện tích ngô bị thiệt hại do lốc xoáy ở xã Tam Sơn huyện Anh Sơn đã được các công ty bò sữa thu mua.

a
Ngô gãy đổ sau trận lốc xoáy khiến người dân bị thiệt hại. Ảnh: Minh Hạnh.

Như thông tin đã đưa vào lúc 4h ngày 21/3 một trận lốc xoáy lớn xảy ra đã gây thiệt hại nhiều diện tích ngô của người dân huyện Anh Sơn, trong đó xã Tam Sơn là 67 ha/ 250 ha.

Để khắc phục hậu quả và giảm thiệt hại cho người dân, chính quyền địa phương đã liên hệ với các công ty nuôi bò sữa, bò thịt để thu mua ngô cho người dân.

Với diện tích ngô bị ảnh hưởng năng suất giảm đến 50%, mỗi sào trung bình người dân bán được từ 420 - 430 nghìn/sào, còn đối với những diện tích không bị thiệt hại năng suất ước đạt  1,7-2,2 tấn/sào và được thu mua với giá 850 nghìn đồng/tấn.

Tuy giá chỉ được một nửa nhưng đã phần nào giảm thiệt hại cho nông dân. 

a
Ngô sinh khối ở Anh Sơn được Công ty bò sữa  TH Nghĩa Đàn thu mua. Ảnh: Huyền Trang.

Đối với những diện tích ngô bị thiệt hại ở các xã khác như Đỉnh Sơn, Cẩm Sơn, Bình Sơn, do cây ngô vẫn còn quá non nên vẫn chưa thể tiêu thụ.                                 

                                 Huyền Trang – Minh Hạnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới