Doanh nghiệp may lớn ở TP.Vinh dừng sản xuất 3 ngày để khống chế ổ dịch

(Baonghean.vn) - Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19 khi có nhiều công nhân nhiễm bệnh, Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên (TP.Vinh) đã quyết định tạm dừng sản xuất trong 3 ngày.
Thông tin từ lãnh đạo TP. Vinh cho biết, Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên trên địa bàn xã Hưng Đông, thuộc KCN Bắc Vinh đã quyết định tạm dừng sản xuất trong 3 ngày, từ 11 - 13/1/2022 để tập trung khống chế ổ dịch phức tạp.
Được biết, đến sáng 12/1, toàn công ty đã ghi nhận 88 F0, chủ yếu là công nhân của Công ty và gần 400 F1. Trong 3 ngày dừng sản xuất, công ty cùng với chính quyền TP.Vinh sẽ triển khai xét nghiệm toàn bộ công nhân với tổng số 3.200 người, đồng thời sàng lọc, truy vết, cách ly những trường hợp có nguy cơ cao, tổ chức phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ nhà máy, bố trí các bộ phận làm việc hợp lý trong tình hình mới...
Trước đó, tại cuộc họp giữa Sở Y tế, UBND TP.Vinh và Công ty CP May Minh Anh trong ngày 11/1, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Phó Chỉ huy Trung tâm phòng, chống dịch bệnh tỉnh, Giám đốc Sở Y tế nhận định tình hình dịch đang diễn biến khá phức tạp, đặc biệt, các ổ dịch tại Công ty CP May Minh Anh (tại Đô Lương và TP Vinh) với số F0 rất lớn, nếu không có giải pháp kịp thời sẽ tiềm ẩn bùng phát dịch.
Lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 tại TP.Vinh. Ảnh: P.V
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại TP.Vinh. Ảnh: Quang An

Đối với Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên, đồng chí Dương Đình Chỉnh đồng tình phương án của công ty là tạm dừng hoạt động trong thời gian 3 ngày để tiếp tục điều tra, truy vết, tiêu trùng, khử độc các địa điểm liên quan. Phân luồng các nhóm nguy cơ, nguy cơ cao, nhóm an toàn để tiến hành sản xuất trở lại. Phối kết hợp tốt với các địa phương để theo dõi các F0, F1 liên quan khống chế dịch triệt để, không để dịch lây lan ra diện rộng.

Trong sáng 12/11, Nghệ An tiếp tục ghi nhận thêm 26 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng, trong đó, đáng chú ý có 5 ca là nhân viên Công ty Matrix - KCN Bắc Vinh.

Ông Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh cho biết: Trong số các ca bệnh mới này có một số công nhân ở cùng xóm trọ với các công nhân của Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên nên không loại trừ nguồn lây từ đó. Đây là công ty sản xuất gấu bông, nằm trong KCN Bắc Vinh, là công ty thứ 2 tại KCN có bệnh nhân nhiễm Covid-19. Hiện Công ty này cũng đã tiến hành xét nghiệm toàn bộ công nhân với tổng số 800 người, đồng thời tập truy truy vết, cách ly những trường hợp nhiễm bệnh và có nguy cơ cao để vừa khống chế ổ dịch, vừa ổn định sản xuất tại những bộ phân còn lại...".

Tin mới