Doanh nghiệp Nhật Bản ưu tiên tuyển dụng lao động từng làm ở Nhật

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình công tác tại Nghệ An, chiều 4/11, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản do ông Kazuhito Akiba - Giám đốc điều hành Ngân hàng Juroku  làm trưởng đoàn tới thăm và làm việc với Ban giám hiệu trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ. Tiếp và làm việc với đoàn có thầy Nguyễn Duy Nam - Hiệu trưởng nhà trường.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Với quy mô đào tạo 3.000 học sinh, sinh viên, 10 ngành nghề đào tạo, trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc là địa chỉ tin cậy cung ứng nguồn lao động với trình độ tay nghề tốt và tác phong công nghiệp cao cho thị trường. Hiện trường có khoảng 300 học sinh đang tu nghiệp tại Nhật Bản, với việc làm ổn định, thu nhập tốt, môi trường chuyên nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện nhà trường bày tỏ mong muốn thắt chặt hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản vào đầu tư tại Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng thông qua các hình thức như: doanh nghiệp tuyển học sinh năm cuối vào thực tập, đánh giá và tuyển dụng sau quá trình thực tập; cùng doanh nghiệp đưa ra tiêu chí tuyển dụng sau khi tốt nghiệp, đào tạo thêm những nội dung doanh nghiệp yêu cầu; sử dụng kỹ sư của doanh nghiệp đánh giá kỹ năng của học sinh và bổ sung vào quá trình đào tạo,…

Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản tham quan giờ học vận hành máy phay CNC của trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.
Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản tham quan giờ học vận hành máy phay CNC của trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Trường cam kết sẽ hỗ trợ tối đa trong trường hợp doanh nghiệp Nhật Bản cần giúp đỡ tìm kiếm nguồn nhân lực địa phương. Hiệu trưởng Nguyễn Duy Nam cũng nhấn mạnh, một trong những nguồn lao động kỹ thuật tốt là những người từng đi xuất khẩu lao động ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc,… trở về Nghệ An.

“Họ là những lao động có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài, tác phong công nghiệp và biết ngoại ngữ. Vì vậy, các doanh nghiệp nên tận dụng nguồn nhân lực này”, ông Nam nói.

Đại diện đoàn công tác, ông Kazuhito Akiba khẳng định không ít doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư và gặt hái thành công tại Nghệ An. Để có kết quả đó, chất lượng nguồn nhân lực địa phương là một trong những vấn đề trọng yếu mà doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm khi đầu tư ra nước ngoài.

“Bởi vậy, doanh nghiệp Nhật Bản ưu tiên tuyển dụng ứng viên có nền tảng kiến thức tốt, và sẽ tiếp tục đào tạo sau khi tuyển dụng, cả về tay nghề lẫn ngôn ngữ”, Giám đốc điều hành Ngân hàng Juroku cho hay.

Doanh nghiệp Nhật Bản ưu tiên tuyển dụng ứng viên có nền tảng kiến thức tốt, và sẽ tiếp tục đào tạo sau khi tuyển dụng, cả về tay nghề lẫn ngôn ngữ.
Doanh nghiệp Nhật Bản ưu tiên tuyển dụng ứng viên có nền tảng kiến thức tốt, và sẽ tiếp tục đào tạo sau khi tuyển dụng, cả về tay nghề lẫn ngôn ngữ.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đang tìm hiểu và mong muốn triển khai đầu tư tại Nghệ An đã đặt nhiều câu hỏi về cách thức thu hút nguồn lao động từng làm việc tại Nhật Bản, phái cử tu nghiệp sinh sang Nhật Bản và được ban giám hiệu nhà trường giải đáp cặn kẽ.

Đoàn tham quan và nghe giới thiệu quy hoạch tổng thể tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.
Đoàn tham quan và nghe giới thiệu quy hoạch tổng thể tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Sau khi tham quan trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, chiều cùng ngày, đoàn công tác thăm và tìm hiểu quy hoạch tổng thể Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đóng trên địa bàn xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên./.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới