Doanh nghiệp thu mua 350 tấn dưa chuột sạch cho nông dân Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Với việc liên kết sản xuất gần 30 ha dưa chuột vụ đông trên đất lúa, được đảm bảo an toàn đầu ra đã mang lại thu nhập cao cho nông dân Diễn Châu.

Bà con nông dân huyện Diễn Châu thu hoạch dưa chuột vụ đông. Ảnh: Mai Giang
Bà con nông dân huyện Diễn Châu thu hoạch dưa chuột vụ đông. Ảnh: Mai Giang

Đây là năm đầu tiên Diễn Châu thực hiện liên kết trồng dưa chuột vụ đông giữa 3 nhà gồm nông dân, Trạm khuyến nông và doanh nghiệp. Theo đó có 4 xã tham gia mô hình liên kết là Diễn Cát (5 ha), Diễn Hoàng (5 ha), Diễn Lộc ( 12,5 ha), Diễn An (6,4 ha).

Bà con nông dân được hỗ trợ khoa học kỹ thuật, được đầu tư 500.000 đồng/sào và được bao tiêu sản phẩm với giá 5.000 đồng/kg; với năng suất đạt 1,5 - 2 tấn/sào, đã cho  thu nhập tới 7,5 -10 triệu đồng/sào, cao gấp 3 lần so với trồng lúa.

Công ty GOC ở Bắc Giang thu mua dưa chuột cho bà con xã Diễn An (Diễn Châu). Ảnh: Mai Giang
Công ty GOC ở Bắc Giang thu mua dưa chuột cho bà con xã Diễn An (Diễn Châu). Ảnh: Mai Giang

Hiện người dân đang bước vào thu hoạch đại trà; doanh nghiệp đã thu mua hơn 350 tấn dưa.

Với chất lượng dưa đảm bảo, bà con nông dân chấp hành nghiêm các quy định ký kết nên doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ nông dân Diễn Châu mở rộng diện tích thêm 30 ha dưa chuột. Hiện bà con đã bắt đầu ra giống, sẽ thu hoạch vào dịp trước Tết Nguyên đán để đảm bảo thời vụ gieo cấy lúa xuân 2018.

Mai Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới