Doanh nghiệp Việt tại Lào trao hỗ trợ người dân huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ quét

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 09/11, ông Dương Đức Sỹ - Giám đốc nhà máy sản xuất tinh bột dong riềng thuộc Công ty TTL, huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đã đến trao quà hỗ trợ Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ quét.

Tiếp đón đoàn doanh nghiệp có các đồng chí: Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lỳ Bá Thái – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Tại đây, ông Dương Đức Sỹ - Giám đốc Nhà máy sản xuất tinh bột dong riềng thuộc Công ty TTL (Lào) đã trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả do lũ quét và sạt lở đất.

Giám đốc Nhà máy sản xuất tinh bột dong riềng thuộc Công ty TTL (Lào) đã trao số tiền 50 triệu đồng ủng hộ huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Trọng Bản

Giám đốc Nhà máy sản xuất tinh bột dong riềng thuộc Công ty TTL (Lào) đã trao số tiền 50 triệu đồng ủng hộ huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Trọng Bản

Đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bày tỏ vui mừng và cảm ơn sâu sắc đến doanh nghiệp đã quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, mất mát cùng đồng bào huyện Kỳ Sơn. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng đã phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp trực tiếp trao quà hỗ trợ đến Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Sơn.

Tin mới