Độc đáo bộ ghế cổ xưa của đồng bào Thái

(Baonghean.vn) - Với những cách tạo hình độc đáo, chạm trổ khá tinh vi, những chiếc ghế gỗ do đồng bào Thái vùng cao trước đây tạo nên đã thực sự là những "báu vật" với những thế hệ sau.

Nhìn xa từ chiếc ghế, chúng ta dễ nhận thấy đó là chiếc ghế được tạc hình thù con gì.
Tương tự như những bộ ghế thường thấy, bộ ghế của người Thái xưa cũng bao gồm 6 chiếc. Ảnh: Hồ Phương
Bộ ghế với bao gồm nhiều chiếc được tạo từ những loài gỗ tốt ở miền Tây Nghệ An như: sến, táu, dổi, lim...
Những bộ ghế có hình thù lạ mắt đều được tạo nên từ những loại gỗ tốt ở miền Tây Nghệ An như: sến, táu, dổi, lim... Ảnh: Hồ Phương
Đây là bộ ghế con rùa (tằng tàu) được tạo từ loài gỗ lội có lịch sử hàng trăm năm nay do gia đình bà Vi Thị Hoa ở bản Na Ngá, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong lưu giữ được.
Đây là ghế con rùa có lịch sử hàng trăm năm do gia đình bà Vi Thị Hoa ở bản Na Ngá, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong lưu giữ. Ảnh: Hồ Phương
Gọi chung là bộ ghế con rùa, tuy nhiên trong bộ này còn được tạc thành những con vật khác như, con voi, con trâu.
Một chiếc ghế hình con voi. Ảnh: Hồ Phương
Đây là chiếc ghế có hình con trâu được khắc hoa văn và hình con trâu hết sức đẹp mắt.
Đây là chiếc ghế được khắc hình con trâu hết sức đẹp mắt. Ảnh: Hồ Phương
Nhìn sát hơn, những hoa văn trên mỗi chiếc ghế còn thấy một cuộc sống sinh động với hoa, lá, chim muông thú... trên 3 mặt của mỗi chiếc ghế rất đẹp mắt.
Nhìn sát hơn, những hoa văn trên mỗi chiếc ghế còn thấy một cuộc sống sinh động với hoa, lá, chim muông... trên 3 mặt của mỗi chiếc ghế rất đẹp. Ảnh: Hồ Phương
Bộ ghế này cũng rất đa dang về chiều dài, mỗi chiếc ghế có thể dài từ 50 đến 1,2m tùy mỗi loại. Được hỏi về xuất xứ của những chiếc ghế nói trên, vị chủ sở hữu của những chiếc ghế nói trên cũng cởi mở và cho rằng không biết. Chỉ biết một điều rằng từ khi sinh ra (1955) bà Hoa đã thấy ông của mình ngồi trên chiếc ghế cổ xưa ngày rồi.

Những bộ ghế này khá đa dạng về kích thước, tuy nhiên chiều dài mỗi chiếc đều nằm trong khoảng từ 50 - 1,2m. Được hỏi về xuất xứ của những chiếc ghế nói trên, hầu hết những người Thái trên địa bàn Quế Phong đều cho rằng đây là những chiếc ghế do cha ông để lại, có tuổi đời hàng trăm năm, được các gia đình xem như "bảo bối" và hiện không ai sản xuất thêm bởi mất khá nhiều thời gian... Ảnh: Hồ Phương

 Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới