Độc đáo bức tượng Phật Di Lặc 60 tấn, trị giá hơn 2 tỷ đồng ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chùa Lam Sơn ở xã Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu (Nghệ An) sở hữu một bức tượng Phật Di Lặc nặng hơn 60 tấn được chế tác từ đá Corundum shapphire đặc biệt quý nặng 120 tấn, có giá trên 2 tỷ đồng; do một người là con em địa phương cung tiến.
 Bức tượng đá Phật Di Lặc có trọng lượng hơn 60 tấn được chế tác ra từ một nguyên khối đá 120 tấn nằm sâu dưới đất 4 mét. Ảnh: Việt Hùng.
Bức tượng đá Phật Di Lặc có trọng lượng hơn 60 tấn được đặt ngay giữa khuôn viên chùa Lam Sơn – ngôi chùa bằng gỗ lớn nhất Bắc Trung bộ. Ảnh: Việt Hùng.
Bức tượng đá Phật Di Lặc này được chế tác ra từ một nguyên khối đá Corundum shapphire nặng hơn 120 tấn nằm sau dưới lòng đất 4 mét tại một núi đá ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Toàn bộ các công đoạn từ di chuyển khối đá dưới lòng đất lên chế tác ra bức tượng đều do các nghệ nhân ở Đà Nẵng đảm nhiệm. Sau hơn 6 tháng triển khai tạc hình, bức tượng đá Phật Di Lặc có tổng trọng lượng hơn 60 tấn, cao 3,2 mét. Bức tượng đá này được đặt trên một chiếc bệ đúc thành từ 30 khối bê tông.

Bức tượng được các nghệ nhân Đà Nẵng thi công, chế tác trong 6 tháng mới gần hoàn thiện. Ảnh: Việt Hùng.
Bức tượng được các nghệ nhân Đà Nẵng thi công, chế tác trong khoảng 8 tháng mới hoàn thiện. Ảnh: Việt Hùng.

Vừa qua, bức tượng trên được di chuyển từ huyện Quỳ Hợp (nơi chế tác) về chùa Lam Sơn, xã Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu) đặt giữa khuôn viên sân chùa.

Anh Nguyễn Hữu Lai (quê Đà Nẵng) - người chế tác ra bức tượng cho biết: Đá Corundum shapphire chế tác ra bức tượng này cực kỳ có giá trị, nó là khoáng vật quý thứ 3 sau kim cương và moissanite. 6 người thợ đã làm ròng rã 6 tháng mới hoàn thành được các chi tiết cơ bản của bức tượng.

Sau khi chuyển bức tượng về chùa, nhóm thợ sẽ tiếp tục đánh bóng, làm trơn bề mặt đá; dự kiến khoảng 2 tháng nữa sẽ hoàn thành.

Hiện nay, bức tượng đá này đang được các nghệ nhân hoàn thiện, đánh bóng bề mặt đá, dự kiến 2 tháng nữa xong. Ảnh: Việt Hùng.
Hiện nay, bức tượng đá này đang được các nghệ nhân hoàn thiện. Ảnh: Việt Hùng.
Ông Hồ Đức Luyện - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Yên cho biết: Bức tượng này do người một con quê hương Quỳnh Yên thành đạt cung tiến chùa Lam Sơn. Theo các nghệ nhân ở Đà Nẵng, đây là bức tượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Nghệ An được chế tác từ đá Corundum shapphire. 

 Ngoài tượng đá Phật Di Lặc, chùa Lam Sơn đang sở hữu pho tượng Phật Bồ Đề Đạt Ma bằng gỗ nu nghiến nguyên khối lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm này, với chiều cao 3,8m, nặng hơn 3 tấn./.

Tin mới