Độc đáo chiếc mõ cổ ở chùa Thắng Quang

(Baonghean.vn) - Chùa Thắng Quang ở xóm 7 xã Đại Sơn (Đô Lương) hiện có một chiếc mõ cổ độc đáo với tuổi đời hàng trăm năm.

Hiện nay, người dân địa phương cũng chưa rõ chùa Thắng Quang được xây dựng từ thời nào, chỉ biết chùa được trùng tu vào năm Bính Thân (cuối thế kỷ 19). Điều đặc biệt là chùa còn lưu giữ được một số hiện vật cổ, trong đó có chiếc mõ làm bằng  gỗ mít.

Ông Đặng Hữu Thịnh – Thành viên ban hộ tự chùa Thắng Quang giới thiệu về chiếc mõ cổ
Ông Đặng Hữu Thịnh – Thành viên Ban hộ tự chùa Thắng Quang giới thiệu về chiếc mõ cổ.

Mõ có chiều dài gần 0,35m, chu vi thân mõ khoảng 0,79m, phía trên mõ có quai xách để treo, trông như một cái bình vôi lớn. Ông Chu Văn Giáp (65 tuổi)– thành viên ban hộ tự của chùa cho biết: Các cụ trong làng nói rằng chiếc mõ này có cùng thời với chùa, nhiều hiện vật quý hiếm trong chùa (tượng phật bằng đồng đen, bia đá, rùa đá) đã bị mất, nhưng mõ thì vẫn còn.

2.	Chiếc mõ cổ đã nhuốm màu thời gian, nhưng tiếng mõ thì vẫn kêu vang.
Chiếc mõ cổ đã nhuốm màu thời gian, nhưng tiếng mõ thì vẫn kêu vang.

Ngày nay, chiếc mõ này cùng với 1 lư hương cổ được ban hộ tự bảo quản rất cẩn thận, chỉ những ngày lễ trọng  đầu xuân và lễ Vu Lan mới đưa ra gõ để thỉnh kinh. Qua hàng trăm năm, chiếc mõ cổ đã nhuốm màu thời gian, có những vết xước trên thân, phai mờ những họa tiết được chạm khắc, nhưng tiếng mõ thì vẫn kêu vang.

                                 Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới