Độc đáo cối xay gió khổng lồ, “cung điện nồi đất” chào đón Giáng sinh ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chào mừng Giáng sinh 2018, bà con giáo xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã thiết kế chiếc cối xay gió khổng lồ và "cung điện nồi đất" khá độc đáo.
Trên cơ sở cây thông noel ghép từ 6000 nồi đất đã từng được công nhận kỷ lục Việt nam, người dân giáo xứ Lưu Mỹ đã biến thành một một chiếc cối xay gió khổng lồ, gọi là Đại phong xa.
Trên cơ sở cây thông noel ghép từ 6000 nồi đất đã từng được công nhận kỷ lục Việt Nam, người dân giáo xứ Lưu Mỹ đã biến thành một chiếc cối xay gió khổng lồ, gọi là "Đại phong xa". Ảnh: Huy Thư
Sau khi có ý tưởng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Linh mục quản xứ Hoàng Trung Hoa, hơn chục người dân với đầy đủ các dụng cụ, đã bắt tay thực hiện
Sau khi có ý tưởng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Linh mục quản xứ Hoàng Trung Hoa, hơn chục người dân với đầy đủ các dụng cụ, đã bắt tay thực hiện. Ảnh: Huy Thư
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Linh mục quản xứ Hoàng Trung Hoa, hơn chục người dân đã tham gia làm việc liên tục gần 2 tuần nay. ả ảnh Huy Thư
Để lắp được 2 bộ cánh quạt lớn lên cây thông nồi đất, phải dựng các bộ dàn giáo ôm lấy cây thông cao 25 m. Ảnh: Huy Thư
Mặt trong của cây thông với hệ thống sắt thép chằng chịt cũng biến thành giàn giáo để đi lại và vận chuyển vật liệu, phụ kiện. ảnh: Huy Thư
Mặt trong của cây thông với hệ thống sắt thép chằng chịt cũng biến thành giàn giáo để đi lại và vận chuyển vật liệu, phụ kiện. Ảnh: Huy Thư
Mặt trong của cây thông với hệ thống sắt thép chằng chịt cũng biến thành giàn giáo để đi lại và vận chuyển vật liệu, phụ kiện. ảnh: Huy Thư

Anh Nguyễn Văn Hòa (28 tuổi) - một trong những người lắp ráp chính trên cây thông cho biết, lắp hệ thống cánh quạt vào cây thông khá khó khăn vì cánh quạt lớn, nặng, lại ở trên cao, phải làm rất cẩn thận. Ảnh: Huy Thư

Mỗi bộ cánh quạt nặng 140 kg, sải cánh dài 9,19 m. Toàn bộ cánh quạt được gắn đèn led để phát sáng vào ban đêm. Để làm quay hệ thống cánh quạt, các người thợ ở đây đã dùng 2 mô tơ có công suất 0,35 kw và 0,55 kw.
Mỗi bộ cánh quạt nặng 140 kg, sải cánh dài 9,19 m. Toàn bộ cánh quạt được gắn đèn led để phát sáng vào ban đêm. Để làm quay hệ thống cánh quạt, các người thợ ở đây đã dùng 2 mô tơ có công suất 0,35 kw và 0,55 kw. Ảnh: Huy Thư
Ngoài cối xay gió khổng lồ, dịp này bà con giáo xứ Lưu Mỹ còn dựng “cung điện nồi đất” là ngôi nhà một gian bắc qua đường xóm. ảnh: Huy Thư
Ngoài cối xay gió khổng lồ, dịp này bà con giáo xứ Lưu Mỹ còn dựng “cung điện nồi đất” là một ngôi nhà bắc qua đường xóm. Ảnh: Huy Thư
Điều đặc biệt là ngôi nhà này đã treo, lợp 2019 nồi đất  với ý nghĩa như một công trình để chào mừng năm mới 2019. ảnh: Huy Thư
Điều đặc biệt là ngôi nhà này đã treo, lợp 2019 nồi đất với ý nghĩa như một công trình để chào mừng năm mới 2019. Ảnh: Huy Thư
Trang trí chi tiết cho ngôi nhà đều là các loại nồi đất.  ảnh: Huy Thư
Trang trí chi tiết cho ngôi nhà đều là các loại nồi đất. Ảnh: Huy Thư
Sau gần 2 tuần làm việc, cho đến chiều ngày 22/12, cối xay gió và “cung điện nồi đất” đã hoàn thành. Bà con giáo xứ phấn khởi vì có thêm những công trình mới, độc đáo, chào đón Noel 2018.
Sau gần 2 tuần làm việc, cho đến chiều ngày 22/12, cối xay gió và “cung điện nồi đất” đã hoàn thành. Bà con giáo xứ phấn khởi vì có thêm những công trình mới, độc đáo, chào đón Noel 2018. Ảnh: Huy Thư
Theo linh mục quản xứ, cối xay gió và cung điện nồi đất đều lấy sản phẩm đặc trưng của địa phương là nồi đất làm chất liệu với ý nghĩa sâu xa là ngược về quá khứ để tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, trên cơ sở đó, thắp lên khát vọng vươn tới xây dựng tương lai.
Theo Linh mục quản xứ Hoàng Trung Hoa, cối xay gió và "cung điện nồi đất" đều lấy sản phẩm đặc trưng của địa phương là nồi đất làm chất liệu với ý nghĩa sâu xa là tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, trên cơ sở đó, thắp lên khát vọng vươn tới xây dựng tương lai. Ảnh: Huy Thư
Cối xay gió khởi động thử trong đêm. Clip: Huy Thư

Tin mới