Độc đáo đài quan sát 360 độ trong rừng

Đài quan sát 360 độ ở Đan Mạch giúp du khách quan sát cảnh đẹp thiên nhiên và cuộc sống của các loài động vật nhưng không làm ảnh hưởng đến tình trạng nguyên sơ của khu rừng.

Dự án này có tên là Treetop Experience được xây dựng bên trong khuôn viên Camp Adventure Resort thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Gisselfeld Klosters Skove, phía Nam Copenhagen, Đan Mạch.
Dự án này có tên là Treetop Experience được xây dựng bên trong khuôn viên Camp Adventure Resort thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Gisselfeld Klosters Skove, phía Nam Copenhagen, Đan Mạch.
Treetop Experience được công ty kiến trúc EFFEKT có trụ sở tại thủ đô Copenhagen thiết kế và xây dựng theo dạng xoắn ốc, cao 45 m so với mặt đất với tổng chiều dài lối đi bộ là 700 m. Đứng trên đỉnh Treetop Experience, du khách có thể phóng tầm mắt 360 độ, bao quát được một khu vực với bán kính lên đến 25 km.
Treetop Experience được công ty kiến trúc EFFEKT có trụ sở tại thủ đô Copenhagen thiết kế và xây dựng theo dạng xoắn ốc, cao 45 m so với mặt đất với tổng chiều dài lối đi bộ là 700 m. Đứng trên đỉnh Treetop Experience, du khách có thể phóng tầm mắt 360 độ, bao quát được một khu vực với bán kính lên đến 25 km.
Treetop Experience sử dụng hoàn toàn vật liệu tự nhiên khai thác từ khu rừng để xây dựng, mang đến cảm giác hài hòa với thiên nhiên. Theo EFFEKT, kết cấu của Treetop Experience được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm
Treetop Experience sử dụng hoàn toàn vật liệu tự nhiên khai thác từ khu rừng để xây dựng, mang đến cảm giác hài hòa với thiên nhiên. Theo EFFEKT, kết cấu của Treetop Experience được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo độ chắc chắn và có thể chịu được tải trọng tối đa tương đương với 10.000 người một lúc.
Lối đi trên tháp được kết nối một cách liền mạch, từ thấp đến cao kết hợp với kết cấu độc đáo mang đến cho du khách những trải nghiệm theo từng cung bậc cảm xúc khác nhau. 
Lối đi trên tháp được kết nối một cách liền mạch, từ thấp đến cao kết hợp với kết cấu độc đáo mang đến cho du khách những trải nghiệm theo từng cung bậc cảm xúc khác nhau. 
Bên cạnh tháp quan sát, một con đường trên cao xuyên suốt khu rừng cũng được xây dựng phục vụ nhu cầu tham quan của du khách. Du khách có thể thoải mái tản bộ, quan sát tán cây và các loài động vật hoang dã sống trong rừng. Đây là một trải nghiệm độc đáo không dễ dàng gặp được nếu đi dưới đất.
Bên cạnh tháp quan sát, một con đường trên cao xuyên suốt khu rừng cũng được xây dựng phục vụ nhu cầu tham quan của du khách. Du khách có thể thoải mái tản bộ, quan sát tán cây và các loài động vật hoang dã sống trong rừng. Đây là một trải nghiệm độc đáo không dễ dàng gặp được nếu đi dưới đất.
Tùy vào từng khu vực, con đường có sự phân chia về độ cao khác nhau.
Tùy vào từng khu vực, con đường có sự phân chia về độ cao khác nhau.
Công trình dự kiến sẽ mở cửa phục vụ du khách vào giữa năm 2018.
Công trình dự kiến sẽ mở cửa phục vụ du khách vào giữa năm 2018.

Theo Zing

TIN LIÊN QUAN

Tin mới