Độc đáo lễ cầu may đón cháu ngoại của người Mông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Khi có cháu ngoại đầu lòng, mỗi gia đình người Mông Nghệ An đều phải làm lễ cầu may cho đứa trẻ. Đây là một phong tục truyền thống với mục đích cầu mong cho bé khỏe mạnh, chóng lớn và tài giỏi.
Khi có cháu ngoại đầu lòng, tùy theo điều kiện gia đình, ông bà ngoại cháu bé sẽ phải đón cháu về để làm lễ cầu may cho đứa trẻ nhằm cầu mong cho cháu hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh và tài giỏi. Ảnh: Đào Thọ
Với người Mông ở Nghệ An, khi có cháu ngoại đầu lòng, tùy theo điều kiện gia đình, ông bà ngoại cháu bé sẽ phải đón cháu về để làm lễ cầu may. Ảnh: Đào Thọ
Nếu điều kiện kinh tế gia đình eo hẹp có thể chờ để tổ chức cho nhiều cháu một lần. Những lễ vật được chuẩn bị cũng phải tương ứng với số cháu. Trong ảnh: Người Mông tổ chức cầu may cho 2 cháu ngoại với lễ vật là 2 con gà và 2 cây hương.
Nếu điều kiện kinh tế gia đình eo hẹp có thể chờ để tổ chức cho nhiều cháu một lần. Những lễ vật được chuẩn bị cũng phải tương ứng với số cháu. Trong ảnh: Người Mông tổ chức cầu may cho 2 cháu ngoại với lễ vật là 2 con gà và 2 cây hương. Ảnh: Đào Thọ
Thầy mo được mời đến làm lễ và cúng ngay trước cửa ra vào để đón tổ tiên, thần linh vào nhà phù hộ cho đứa trẻ. Ảnh: Đào Thọ
Thầy mo được mời đến làm lễ và cúng ngay trước cửa ra vào để đón tổ tiên, thần linh vào nhà phù hộ cho đứa trẻ. Ảnh: Đào Thọ
 Clip Lễ cầu may cho cháu ngoại của người Mông.
Lợn được làm thịt để mời họ hàng, làng bản. Một phần thịt được để lại dành cho rể đem về báo cáo với gia đình bên nội rằng, ông bà ngoại đã tổ chức xong lễ cho trẻ. Ảnh: Đào Thọ
Lợn được làm thịt để mời họ hàng, làng bản. Một phần thịt được để lại dành cho rể đem về báo cáo với gia đình bên nội rằng, ông bà ngoại đã tổ chức xong lễ cho trẻ. Ảnh: Đào Thọ
Bà ngoại có nhiệm vụ nấu ăn và lo thực phẩm cho toàn bộ buổi lễ. Ảnh: Đào Thọ
Bà ngoại có nhiệm vụ nấu ăn và lo thực phẩm cho toàn bộ buổi lễ. Ảnh: Đào Thọ
Ngồi vào bàn tiệc, mọi vòng rượu đều phải hỏi qua ý kiến của người con rể để thể hiện sự tôn trọng người bố của bé. Ảnh: Đào Thọ
Ngồi vào bàn tiệc, mọi vòng rượu đều phải hỏi qua ý kiến của con rể để thể hiện sự tôn trọng người bố của bé. Ảnh: Đào Thọ
Hai chiếc đùi gà, hai quả trứng cùng chỉ buộc tay màu trắng cũng được chuẩn bị sẵn để mọi người cầu may cho bé. Ảnh: Đào Thọ
Hai chiếc đùi gà, hai quả trứng cùng chỉ buộc tay màu trắng cũng được chuẩn bị sẵn để mọi người cầu may cho bé. Ảnh: Đào Thọ
Kết thúc buổi lễ, đứa trẻ được buộc chỉ tay. Nếu người Thái dùng chỉ tay màu đen thì người Mông lại quan niệm rằng, chỉ tay màu trắng thể hiện sự tinh khiết của tâm hồn và mang lại sự may mắn. Ảnh: Đào Thọ
Kết thúc buổi lễ, đứa trẻ được buộc chỉ tay. Nếu người Thái dùng chỉ tay màu đen thì người Mông lại quan niệm rằng, chỉ tay màu trắng thể hiện sự tinh khiết của tâm hồn và mang lại sự may mắn. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới