Độc đáo lễ hội đánh cá Đồng Hoa

(Baonghean.vn) - Sáng 27/5, hàng trăm người dân đã đổ xô về vùng Vực Rào, thôn Bắc Sơn, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để tham dự lễ hội đánh cá truyền thống Đồng Hoa.
Lễ hội đánh cá Đồng Hoa được tổ chức thường niên mỗi năm 1 lần khi người dân hoàn tất thu hoạch mùa màng (trước và sau Tết Đoan Ngọ tùy theo mực nước cao hay thấp) và luôn mang đậm màu sắc dân gian. Ảnh Trung Hà
Lễ hội đánh cá Đồng Hoa được tổ chức thường niên mỗi năm 1 lần khi người dân hoàn tất thu hoạch mùa màng (trước và sau Tết Đoan Ngọ tùy theo mực nước cao hay thấp) và mang đậm màu sắc dân gian. Ảnh Trung Hà
Từ sáng sớm, hàng trăm người dân xã Xuân Viên và khu vực lân cân đã chuẩn bị nơm, vó, lưới đến vực Rào để đánh bắt cá tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng và mang đậm màu sắc dân gian.Ảnh: Trung Hà
Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã chuẩn bị nơm, vó, lưới đến vực Rào để đánh bắt cá. Ảnh: Trung Hà
 
Ngày chính hội, thông thường được chọn vào tầm 7-8 giờ sáng. Khi ba phát hiệu lệnh vang lên, già trẻ, lớn bé hò nhau nhảy xuống nước nơm cá.  Hàng trăm người cứ thi nhau úp nơm liên tục suốt dọc cả cái bàu dài gần cây số.
Sau khi hiệu lệnh vang lên, già trẻ, lớn bé hò nhau nhảy xuống nước nơm cá.
Hoặc dùng lưới kéo cá. Ảnh: Trung Hà
Hoặc dùng lưới kéo cá. Ảnh: Trung Hà
 
Và đây là thành quả. Ảnh: Hồ Chiến
Và đây là thành quả. Ảnh: Hồ Chiến
 
Lễ hội đánh cá Đồng Hoa được xem là một trong những hoạt động khuyến ngư hiệu quả. Ảnh Hồ Chiến
Lễ hội đánh cá Đồng Hoa được xem là một trong những hoạt động khuyến ngư hiệu quả. Ảnh Hồ Chiến
Tạo nên bức tranh lao động tuyệt đẹp. Ảnh Trung Hà
Tạo nên bức tranh lao động tuyệt đẹp. Ảnh Trung Hà

Tin mới